Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý 20 trường hợp phát tờ rơi trên đường

08:04, 14/04/2019

(ĐN) – Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng TP.Biên Hòa đã phát hiện 20 trường hợp phát tờ rơi tại các ngã tư, tạm giữ hơn 3.500 tờ rơi và buộc các đối tượng ký cam kết không vi phạm.

(ĐN) – Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng TP.Biên Hòa đã phát hiện 20 trường hợp phát tờ rơi tại các ngã tư, tạm giữ hơn 3.500 tờ rơi và buộc các đối tượng ký cam kết không vi phạm.

Một đối tượng đang phát tờ rơi cho người đi đường tại chốt đèn báo hiệu giao thông dưới chân cầu vượt Amata
Một đối tượng đang phát tờ rơi cho người đi đường tại chốt đèn báo hiệu giao thông dưới chân cầu vượt Amata

Trong đó, lực lượng chức năng đã xử phạt 6 trường hợp vi phạm về quảng cáo với số tiền 8 triệu đồng; tháo gỡ và cạo xóa gần 4.400 tấm quảng cáo trái phép các loại treo dán trên các tuyến đường như: Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám, Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Du, Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận, Đồng Khởi...

Ông Nguyễn Văn Bông, Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP.Biên Hòa cho biết, phòng đang lắp đặt 20 bảng cấm tụ tập phát tờ rơi, treo dán quảng cáo, ăn xin tại các ngã tư, ngã ba trong nội ô Biên Hòa. Đồng thời, chỉ đạo các phường, xã tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý, có biện pháp chế tài đối với các trường hợp vi phạm; nâng cao công tác tuyên truyền trong nhân dân và duy trì thực hiện vệ sinh môi trường. 

Tuy nhiên, tại các cuộc họp bàn về công tác thực hiện phong trào ngày thứ Bảy xanh, sạch, đẹp trên địa bàn mới đây, lãnh đạo các phường, xã cho biết, các đối tượng treo dán quảng cáo trái phép thường hoạt động vào ban đêm rất khó phát hiện; việc xử lý số điện thoại in trong quảng cáo còn hạn chế…

Kim Liễu

 

Tin xem nhiều