Báo Đồng Nai điện tử
En

Xác định được đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

03:04, 19/04/2019

(ĐN) - Thông tin từ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Xuân Lộc cho biết, hiện đã xác định và triệu tập đối tượng nam điều khiển xe gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy vào lúc 1 giờ 56 phút, ngày 31-3-2019 tại địa bàn ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc).

 

(ĐN) - Thông tin từ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Xuân Lộc cho biết, hiện đã xác định và triệu tập đối tượng nam điều khiển xe máy gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy vào lúc 1 giờ 56 phút, ngày 31-3-2019 tại địa bàn ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc).

Đối tượng mặc áo thun đen trong ảnh là thanh niên gây tai nạn rồi bỏ chạy
Đối tượng mặc áo thun đen trong ảnh là thanh niên gây tai nạn rồi bỏ chạy

Theo đó, vào thời gian nói trên, tại Km1799+600m, Quốc lộ 1A (thuộc ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp), ông Phan Văn Qúi, sinh năm 1936, ngụ tại ấp Việt Kiều đang đi bộ từ bên trái qua bên phải Quốc lộ 1A. Khi ông Quí qua đến làn đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ phía bên phải thì xảy ra va chạm với xe mô tô (chưa rõ đặc điểm và biển kiểm soát, do 1 nam thanh niên chưa rõ nhân thân lai lịch điều khiển) lưu thông theo hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi Bình Thuận. Cú va chạm đã làm ông Qúi và nam thanh niên điều khiển xe mô tô té ngã.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nam thanh niên đã rời khỏi hiện trường, điều khiển xe mô tô tiếp tục chạy ra hướng Bình Thuận; còn ông Phan Văn Qúi bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhưng đến 11 giờ cùng ngày thì tử vong.

Qua trích xuất camera, Công an huyện Xuân Lộc bước đầu xác định, nam thanh niên gây tai nạn giao thông mặc quần dài màu trắng - xanh, áo thun dài tay màu đen, đội mũ bảo hiểm màu đen điều khiển xe mô tô loại Yamaha - Exciter màu xanh – đen chưa rõ biển số. Khi xảy ra tai nạn, nam thanh niên điều khiển xe mô tô lưu thông song song cùng chiều với 1 xe mô tô loại Yamaha – Sirius màu trắng do 1 người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng, váy ngắn màu trắng, đội mũ bảo hiểm màu đỏ điều khiển.

Hai đối trượng trên được xác định là Nguyễn Văn Phú (SN 1997, ngụ ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang, TX.Long Khánh) và người nữ điều khiển xe mô tô chạy song song tên là Võ Thị Hồng Phúc (SN 1994, ngụ ấp 4, Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc). Hiện hai đối tượng này tạm thời được cơ quan công an cho tại ngoại do thành khẩn khai báo; có nhân thân, nơi cư trú rõ ràng và được gia đình bảo lãnh. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành thu thập thêm chứng cứ, củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo pháp luật.

                                                                                        Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều