Báo Đồng Nai điện tử
En

Xóa sổ một đường dây mua bán ma túy ở Nhơn Trạch

09:04, 22/04/2019

(ĐN) - Công an huyện Nhơn Trạch vừa chuyển vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thành Lập (21 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) cầm đầu đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Cùng bị bắt với Lập còn có Phạm Xuân Hợp (20 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Ngô Minh Vương (16 tuổi, quê tỉnh An Giang).

(ĐN) - Công an huyện Nhơn Trạch vừa chuyển vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thành Lập (21 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) cầm đầu đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Cùng bị bắt với Lập còn có Phạm Xuân Hợp (20 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Ngô Minh Vương (16 tuổi, quê tỉnh An Giang).

Tang vật trong đường dây mua bán ma túy do Nguyễn Thành Lập cầm đầu
Tang vật trong đường dây mua bán ma túy do Nguyễn Thành Lập cầm đầu

Chiều 2-4, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an xã Phước Thiền bắt quả tang Hợp và Vương đang giao ma túy cho một con nghiện tại xã Phước Thiền, thu giữ 4 gói ma túy đá.

Từ lời khai của Hợp, Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Lập. Qua khám xét người và chỗ ở của Lập, công an đã phát hiện đối tượng này cất giấu trong người, phòng ngủ, nhà kho nhiều gói ma túy đá và gần 200 viên thuốc lắc các loại có tổng trọng lượng 144g. Lập khai được một người quen tên Th. (chưa rõ lai lịch) giới thiệu mua số ma túy trên ở TP.Hồ Chí Minh. Lập đã đưa một phần ma túy mua được giao cho Hợp đi tiêu thụ.

Hoàng Bách

 

Tin xem nhiều