Báo Đồng Nai điện tử
En

Bàn giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

05:05, 14/05/2019

(ĐN) – Sáng 14-5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể...

 

(ĐN) – Sáng 14-5, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh Ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì hội nghị
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì hội nghị

Qua 15 năm phát triển (từ 2003-2018), khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) của Đồng Nai đã tăng cả về chất và lượng. Đến năm 2018, toàn tỉnh đã có 389 HTX, Quỹ tín dụng nhân dân, tăng gấp 3 lần về số lượng so với năm 2003. HTX cũng mở rộng ra nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: tín dụng, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên, nông nghiệp…Doanh thu bình quân của một HTX đạt trên 11,6 tỷ đồng/năm; lợi nhuận bình quân đạt gần 0,9 tỷ đồng/năm.

Các HTX cũng đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 175 ngàn lao động thường xuyên và thời vụ, chủ yếu là lao động ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh hiện có 1.146 câu lạc bộ - tổ hợp tác với trên 29 ngàn thành viên tham gia.

Quang cảnh buổi hội thảo
Các đại biểu tham dự hội nghị

Góp ý về các giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới, đại diện các HTX trên địa bàn tỉnh mong muốn được tháo gỡ những khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng đầu tư cho nông nghiệp; chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã còn khó tiếp cận; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho hợp tác xã...

Ông Huỳnh Lam Phương, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao các mô hình HTX của Đồng Nai, nhất là việc đầu tư dự án cánh đồng lớn, xuất khẩu được nông sản đi nhiều nước. Các HTX không chỉ đóng góp về mặt kinh tế mà có ý nghĩa lớn hơn trong việc hỗ trợ cho xã viên, nông dân....

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị

Ông Phương cho rằng, có một thực tế là hiện còn ít HTX tiếp cận được các chính sách hỗ trợ, trong đó có nguyên nhân nội tại là do chính HTX còn hoạt động với quy mô nhỏ, vốn ít, cơ sở vật chất nghèo nàn, năng lực đội ngũ quản lý có hạn...

Theo Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, phát triển kinh tế tập thể đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần giảm nghèo bền vững; phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân nông thôn…

Với chủ đề của hội nghị tổng kết 15 năm kinh tế tập thể là nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã trong tình hình mới và với mục tiêu tìm được "từ khóa" để phát triển kinh tế tập thể giai đoạn sau, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, các sở, ngành liên quan cần tập trung đóng góp các giải pháp trọng tâm hơn nữa. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để củng cố niềm tin của cộng đồng xã hội, của các thành viên và nông dân về mô hình hợp tác xã kiểu mới; thực hiện chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản, xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến thông qua hợp tác xã; đẩy mạnh hoạt động của các quỹ, nguồn vốn hỗ trợ cho kinh tế tập thể…

Bình Nguyên

Tin xem nhiều