Báo Đồng Nai điện tử
En

Tri ân các tập thể, cá nhân hỗ trợ, phối hợp thống nhất hành động

07:05, 24/05/2019

(ĐN)- Chiều 24-5, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tri ân đối với công tác MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 và trao giải cuộc thi Viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết,...

* Tác giả Hải Anh đạt giải Nhất cuộc thi Viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết

(ĐN)- Chiều 24-5, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tri ân đối với công tác MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 và trao giải cuộc thi Viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết, với chủ đề “Nối nhịp yêu thương”. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã đến dự.

Tri ân các tập thể có đóng góp cho công tác mặt trận tỉnh nhiệm kỳ VIII
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới tri ân các tập thể có đóng góp cho công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019

Phát biểu tại buổi tri ân, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm; thực hiện nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cuộc vận động, chương trình, kế hoạch do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn.

Trao giải nhất cuộc thi viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết, với chủ đề “Nối nhịp yêu thương” cho tác giải Hải Anh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao giải Nhất cuộc thi viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết, với chủ đề “Nối nhịp yêu thương” cho tác giải Hải Anh

Hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở cũng đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động phối hợp và thống nhất hành động với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức thành viên; thường xuyên tạo điều kiện để các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát huy năng lực, trí tuệ, tham gia các chương trình công tác, các hội nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý các loại quỹ minh bạch, công khai, không để xảy ra thất thoát.

Giải nhì cuộc thi viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết
Đồng chí Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày: 19 và 20-6-2019 sắp tới với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu đẹp, hội nhập, phát triển bền vững”. Đại hội sẽ hiệp thương 94 vị là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần này đồng thời là Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Giải ba cuộc thi viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết
Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàn, Tổng biên tập Báo Đồng Nai trao giải Ba cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, bên cạnh sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, phối hợp hành động sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo..., họat động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian qua còn đón nhận sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân, những tấm lòng vàng góp tâm sức cho các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của MTTQ.

Các đại biểu tham dự Lễ Tri ân
Các đại biểu tham dự Lễ Tri ân

Dịp này, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã trao giải cuộc thi viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết, với chủ đề “Nối nhịp yêu thương”. Nhà báo Nguyễn Tôn Hoàn, Tổng biên tập Báo Đồng Nai cho biết, cuộc thi do Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Báo Đồng Nai tổ chức, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX.

Cuộc thi dù diễn ra trong thời gian ngắn, từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 5-2019, nhưng đã nhận được 42 bài viết gửi về tham dự. Các bài viết đều đề cập đến những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, vai trò của công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc cũng như thực tiễn hoạt động của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh, mang nhiều cảm xúc, lay động về nhiều chương trình công tác của mặt trận và những cán bộ làm công tác mặt trận.

Kết quả, bên cạnh giải Nhất được trao cho tác giả Hải Anh, ngụ tại KP9, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) với tác phẩm “Chia sẻ tri ân, ấm lòng đồng chí, đồng đội”, Ban tổ chức cuộc thi còn  trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Kết quả trong Cuộc thi viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết với chủ đề “Nối nhịp yêu thương”

1 giải Nhất gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng 8 triệu đồng được trao cho tác giả Hải Anh (KP.9, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa) với tác phẩm Chia sẻ tri ân tấm lòng đồng chí, đồng đội.

2 giải Nhì, mỗi giải gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng 6 triệu đồng được trao cho tác giả Nguyễn Thị Nga (chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) với tác phẩm Tấm lòng cao cả đối với đồng bào dân tộc thiểu số và tác giả Huỳnh Xuân Mai (Đài Truyền thanh huyện Nhơn Trạch) với tác phẩm Đội từ thiện xã Phước Khánh: Những người hùng thầm lặng.

3 giải Ba, mỗi giải gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng 3 triệu đồng thuộc về các tác giả: Phạm Văn Hoàng (Ban Dân vận Thị ủy Long Khánh) với tác phẩm Nghĩa tình từ quán cơm 2000 đồng; Nguyễn Xuân Tuấn (chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) với tác phẩm Cán bộ lão thành cách mạng, người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ học tập, vươn lên và Phan Đình Dũng với tác phẩm  .

5 giải Khuyến khích, mỗi giải gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng 2 triệu đồng được trao cho các tác giả: Trần Thanh Hùng với tác phẩm Hoa cùng một cội, Phạm Thị Tuyền (công chức Văn phòng thống kê UBND xã Bảo Quang, TX.Long Khánh) với tác phẩm Nữ cán bộ Mặt trận xã gần dân; Đào Văn Khởi (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) với tác phẩm Những tấm lòng thầm lặng; Trương Đức Huy (tổ 2, KP.5, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) với tác phẩm Giảm nghèo hiệu quả nhờ phát huy khối đại đoàn kết dân tộc và Trần Văn Thanh (chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) với tác phẩm Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều