Báo Đồng Nai điện tử
En

Bệnh nhi sơ sinh bị hở thành bụng hiếm gặp

09:05, 05/05/2019

(ĐN) - Bác sĩ Chu Văn Lai, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, sau 2 ngày được phẫu thuật, bé N.Đ.V. (3 ngày tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) đã  được cai thở máy, sức khỏe tiến triển tốt. Mặc dù bụng còn chướng nhưng đã mềm, dịch ra ít. Dự kiến khoảng 1-2 tuần tới, bé V. sẽ ăn uống bình thường và khoảng 3-4 tuần sau sẽ được xuất viện.

(ĐN) - Bác sĩ Chu Văn Lai, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, sau 2 ngày được phẫu thuật, bé N.Đ.V. (3 ngày tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) đã  được cai thở máy, sức khỏe tiến triển tốt. Mặc dù bụng còn chướng nhưng đã mềm, dịch ra ít. Dự kiến khoảng 1-2 tuần tới, bé V. sẽ ăn uống bình thường và khoảng 3-4 tuần sau sẽ được xuất viện.

Hiện nay, tennis phong trào phát triển mạnh trên khắp cả nước với số lượng VĐV đông đảo (Giải Babolat Open Courts Hà Nội 2018 có đến hơn 300 VĐV đủ mọi lứa tuổi của các tỉnh phía Bắc tham dự). Có đến hàng trăm diễn đàn quần vợt được thành lập quy tụ đến hàng ngàn tay vợt đủ mọi lứa tuổi, trình độ khác nhau.
Bác sĩ Chu Văn Lai kiểm tra phần bụng cho bệnh nhi N.Đ.V. sau 2 ngày phẫu thuật

Trước đó, ngày 2-5, các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận bé V. trong tình trạng sinh non với cân nặng 2,3kg, chiều dài 43cm. Qua kiểm tra ban đầu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có một lỗ khuyết tròn ở thành bụng bên phải rốn. Tất cả đường tiêu hóa gồm dạ dày, ruột non, đại tràng đều bị lòi ra ngoài.

Bé V. sau đó được sưởi ấm, bọc khối ruột lòi ra ngoài vào một túi nhựa, sưởi ấm bằng đèn, lấy đường truyền tĩnh mạch. Tiếp tục kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị dị tật hở thành bụng bẩm sinh (tỷ lệ 1,5-5 trẻ/10 ngàn trẻ được sinh ra mắc dị tật này), ruột bị viêm nặng, ruột non chỉ dài 60cm, bằng 1/2 chiều dài ruột non của một em bé sơ sinh bình thường. Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa toàn bộ phần ruột bị lòi vào bụng, phục hồi thành bụng cho bệnh nhi.

An Yên

Tin xem nhiều