Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống bệnh nhân bị đả thương nghiêm trọng

03:05, 13/05/2019

(ĐN) - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Nguyễn Thị Kim Loan cho biết, bệnh viện vừa cứu sống thành công một bệnh nhân bị đâm thấu bụng, thủng dạ dày, lòi ruột ra ngoài và đứt tĩnh mạch chủ ở bụng. Đây là một ca bệnh rất nặng và khó, được chuyển lên từ Trung tâm y tế huyện Trảng Bom.

 

(ĐN) - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Nguyễn Thị Kim Loan cho biết, bệnh viện vừa cứu sống thành công một bệnh nhân bị đâm thấu bụng, thủng dạ dày, lòi ruột ra ngoài và đứt tĩnh mạch chủ ở bụng. Đây là một ca bệnh rất nặng và khó, được chuyển lên từ Trung tâm y tế huyện Trảng Bom.

Bác sĩ Bùi Văn Linh, Phó khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, người trực tiếp xử lý ca bệnh cho biết, bệnh nhân N.V.L. (39 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) nhập viện do bị một vết đâm dài khoảng 5 cm ở cạnh rốn khiến da xanh tái, hôn mê, mất khoảng 4 lít máu, lòi ruột ra ngoài. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Theo đó, các bác sĩ đã tiến hành hút máu tràn trong ổ bụng, khâu vết thủng của dạ dày. Trong quá trình thực hiện, các bác sĩ thấy máu vẫn tiếp tục chảy từ phía dưới dạ dày lên. Lần theo vết đâm, các bác sĩ phát hiện tĩnh mạch chủ bụng của bệnh nhân L. bị đâm thủng. Do đó, đã tiến hành kẹp cầm máu, khâu vết thủng dạ dày, khâu mạc treo đại tràng ngang bị đâm thủng.

Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân L. đã ổn định và có tiến triển tốt.

An Yên

 

Tin xem nhiều