Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng quy hoạch đất cho giáo dục

11:05, 17/05/2019

(ĐN) - Sáng 17-5, Đoàn giám sát do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát thực hiện chính sách về giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn TP.Biên Hòa.

(ĐN) - Sáng 17-5, Đoàn giám sát do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát thực hiện chính sách về giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn TP.Biên Hòa.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo của TP.Biên Hòa, hiện toàn thành phố có 33 trường mầm non công lập, 77 trường mầm non ngoài công lập và 492 nhóm trẻ lớp mẫu giáo đủ điều kiện hoạt động. Ngoài ra, còn có 189 nhóm trẻ dưới 7 trẻ mỗi nhóm. Đối với bậc tiểu học, hiện có 65 trường, trong đó có 55 trường công lập và 11 trường tư thục.

Một trong những khó khăn của Biên Hoà hiện nay là áp lực sĩ số học sinh ở các bậc học, quy hoạch đất ở cho giáo dục khó khăn, đất xây dựng trường không phù hợp với quy hoạch. Hiện có nhiều nhóm trẻ tư thục điều kiện cơ sở vật chất còn chưa đảm bảo, đội ngũ giáo viên làm công tác chăm sóc trẻ, nhất là ỏ các nhóm trẻ tư thục chưa đạt chuẩn trình độ... Hiện nay, phường Thống Nhất là phường duy nhất trong toàn tỉnh chưa có trường mầm non công lập. TP.Biên Hoà kiến nghị có giải pháp tháo gỡ khó khăn về đất đai, hỗ trợ tư nhân vay vốn để phát triển trường tư thục, hỗ trợ trang thiết bị cho các nhóm trẻ tư thục.
 
Trước đó, đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng đã giám sát cùng nội dung trên tại địa bàn huyện Nhơn Trạch. Sắp tới, HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát về thực hiện chính sách liên quan đến giáo dục mầm non và tiểu học tại UBND tỉnh.
 
Công Nghĩa
Tin xem nhiều