Báo Đồng Nai điện tử
En

Hai anh em rủ nhau buôn ma túy lãnh án

08:05, 29/05/2019

(ĐN)- Ngày 28-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) 18 năm tù; Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, anh ruột Nam) 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Linh Thương (24 tuổi, sống như vợ chồng với Tuấn) 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

 

 

Các bị cáo tại tòa (từ trái qua Thương, Nam, Tuấn)
Các bị cáo tại tòa (từ trái qua Thương, Nam, Tuấn)

(ĐN)- Ngày 28-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) 18 năm tù; Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, anh ruột Nam) 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Linh Thương (24 tuổi, sống như vợ chồng với Tuấn) 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Do muốn có ma túy sử dụng và tiền để tiêu xài, nên Nam đã nhiều lần mua trái phép chất ma túy của một người tên Lan (chưa rõ lai lịch) tại khu vực quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh) mang về bán lại cho người nghiện. Khi mua bán ma túy, Nam rủ Tuấn cùng thực hiện hành vi.

Từ ngày 29-9-2018 đến 6-10-2018, Nam đã 6 lần bán 6 gói ma túy tổng hợp với giá từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/1 gói cho nhiều người nghiện. Trong đó, Tuấn đã 3 lần giúp Nam bán ma túy.

Đến chiều 6-10-2018, tại đoạn đường Trạm thu phí đường bộ cầu Đồng Nai (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), Nam điều khiển xe ô tô biển số 60A-26689 mang theo tổng khối lượng gần 400 gram ma túy để tiêu thụ kiếm lời nhưng chưa kịp bán thì bị Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang.

Cũng vào ngày 6-10-2018, tại khu vực ấp Tân Bắc (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom), Phạm Linh Thương đã 1 lần mua ma túy của Tuấn (nguồn hàng của Nam) để sử dụng. Khi chưa dùng hết thì vào ngày 7-10-2018, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra và phát hiện Thương tàng trữ 1 gói ma túy nên bắt giữ.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều