Báo Đồng Nai điện tử
En

Một số đoàn thể chậm đổi mới hoạt động

09:05, 20/05/2019

(ĐN) - Theo đánh giá của Tỉnh ủy, một trong những hạn chế trong công tác dân vận của Đảng thời gian qua là hoạt động của một số đoàn thể ở cơ sở có nơi còn chậm đổi mới. Bộ máy và đội ngũ làm công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể tuy được kiện toàn nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

(ĐN) - Theo đánh giá của Tỉnh ủy, một trong những hạn chế trong công tác dân vận của Đảng thời gian qua là hoạt động của một số đoàn thể ở cơ sở có nơi còn chậm đổi mới. Bộ máy và đội ngũ làm công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể tuy được kiện toàn nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Từ đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được hơn 392 ngàn đoàn viên, hội viên, tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức đạt 66,52% (mục tiêu nghị quyết đến năm 2020 đạt 85% trở lên).

Các chỉ tiêu còn lại như chỉ tiêu về đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên; đoàn viên, hội viên nòng cốt, về cơ sở Đoàn – Hội vững mạnh đều đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Hoạt động của các tổ chức hội quần chúng ngày càng hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

N.P

Tin xem nhiều