Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân bức xúc về tình trạng xác heo chết vứt bừa bãi bên đường

05:05, 06/05/2019

(ĐN) - Trưa ngày 6-5, những người dân sinh sống dọc tuyến đường liên huyện nối xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) đi xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom) phản ánh về tình trạng xác heo chết vứt bừa bãi bên đường, gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ xảy ra dịch bệnh.

(ĐN) - Trưa ngày 6-5, những người dân sinh sống dọc tuyến đường liên huyện nối xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) với xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom) đã phản ánh về tình trạng xác heo chết vứt bừa bãi bên đường, gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ xảy ra dịch bệnh.
Xác heo chết vứt bên đường.
Xác heo chết vứt bừa bãi bên đường

Có mặt tại khu vực ấp 2, xã Lộ 25, chúng tôi nhận thấy tại đây có một số bao đựng xác heo vứt bên đường đối diện nghĩa trang ấp 2. Nhiều bao, xác heo đã bị phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Những người dân đi qua đây thường xuyên nôn oẹ dù đã mang khẩu trang.

"Chúng tôi thường xuyên đi làm qua đây, thấy xác heo chết vứt bên đường nhiều quá, gặp trời mưa, nắng, xác heo thối rửa, ruồi nhặng bám đầy, bốc mùi hôi nồng nặc, nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao. Mong các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, tiêu hủy kịp thời, giúp chúng tôi có môi trường sống trong lành hơn" - bà Nguyễn Thị Phương, ngụ ấp 6, xã lộ 25 bức xúc nói.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 6-5, ông Nguyễn Văn Chín, Chủ tịch UBND xã Lộ 25 cho biết, sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra, xác minh và xử lý. Ông Chín cho hay, trên địa bàn xã vẫn thường hay xảy ra tình trạng heo chết bị đổ trộm ngoài môi trường. Khi phát hiện, xã đều nhanh chónh xử lý, tiêu hủy.

 Bình Yên
Tin xem nhiều