Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm và tặng quà cho 10 công nhân bị tai nạn lao động

03:05, 15/05/2019

(ĐN)- Trong 2 ngày: 15 và 16-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Sở Lao động - thương binh và xã hội tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà cho 10 công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 52% đến 97% (mỗi người một phần quà trị giá 3 triệu đồng).

(ĐN)- Trong 2 ngày: 15 và 16-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Sở Lao động - thương binh và xã hội tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà cho 10 công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 52% đến 97% (mỗi người một phần quà trị giá 3 triệu đồng).

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - thương binh và xã hội thăm và trao tặng quà cho ông Nguyễn Văn Tiến (thứ hai từ phải qua, 32 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), công nhân Công ty cổ phần công nghiệp chính xác Việt Nam bị tai nạn lao động vi tỷ lệ 55% (cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay trái)
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - thương binh và xã hội thăm và trao tặng quà cho ông Nguyễn Văn Tiến (thứ hai từ phải qua, 32 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), công nhân Công ty cổ phần công nghiệp chính xác Việt Nam bị tai nạn lao động vi tỷ lệ 55% (cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay trái)

Đây là một trong những hoạt động được Đồng Nai thực hiện nhằm hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Những trường hợp được đoàn đến thăm đều gặp những vấn đề về sức khỏe, bị mất đi một số bộ phận trên cơ thể do hậu quả của tai nạn trong quá trình làm việc. Sau khi sức khỏe định ổn, những trường hợp này đều được công ty bố trí công việc phù hợp với khả năng lao động. Cũng trong dịp này, những doanh nghiệp, nơi người bị tai nạn lao động làm việc cũng gửi tặng quà hỗ trợ cho mỗi người.

Theo thống kê của Sở Lao động - thương binh và xã hội, năm 2018, Đồng Nai xảy ra 1.296 vụ tai nạn lao động với 1.308 người bị nạn, trong đó có 38 người chết. So với năm 2017 thì số vụ tai nạn của năm 2018 giảm, song số người chết lại tăng 9 người.

Võ Tuyên

 

Tin xem nhiều