Báo Đồng Nai điện tử
En

Thu nội địa năm 2019 phải đạt gần 37,2 ngàn tỷ đồng

05:05, 08/05/2019

(ĐN) - Ngày 8-5, các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với các sở ngành và địa phương về công tác thu ngân sách.

 

(ĐN) - Ngày 8-5, các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với các sở ngành và địa phương về công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường chỉ đạo tại cuộc họp
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường chỉ đạo tại cuộc họp

Theo dự toán, thu nội địa trong năm 2019 của tỉnh phải đạt gần 37,2 ngàn tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu đạt khoảng 38,2 ngàn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 4-2019, toàn tỉnh đã thu được gần 12 ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Cục Thuế Đồng Nai, thu nội địa năm nay rất khó khăn do một số doanh nghiệp giảm doanh thu; nhiều doanh nghiệp nước ngoài mới thành lập, chủ yếu nhập khẩu máy móc, nguyên liệu từ công ty mẹ ở nước ngoài nên việc nộp thuế giá trị gia tăng nhập khẩu sau đó lại được khấu trừ. Phía các địa phương cũng gặp khó khăn trong việc thu thuế qua ủy nhiệm thu từ bưu điện, do đơn vị này thu chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu tại cuộc họp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường, nhiều năm qua, Đồng Nai chưa khi nào thu ngân sách lại giao chỉ tiêu giảm như năm 2019. Hai năm trước thu ngân sách không đạt đã phải lấy nguồn quỹ dự phòng bù lại và nguồn này không còn, vì thế năm nay bắt buộc phải thu đạt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu rà soát lại để tăng thu từ chuyển nhượng vốn, giá chuyển nhượng, thuế doanh nghiệp xây dựng vãng lai...

Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Thanh Bình nêu giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước.
Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Thanh Bình nêu giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cũng chỉ đạo các địa phương cần tập trung thu từ đấu giá đất, thuế trước bạ, hộ kinh doanh cá thể. Đồng thời, đất sau khi đấu giá tăng thu cho ngân sách phải theo dõi nhắc nhở đơn vị, cá nhân trúng đấu giá đất thực hiện dự án đúng theo quy định để góp phần phát triển kinh tế cho khu vực và địa phương.

                                                  Hương Giang

Tin xem nhiều