Báo Đồng Nai điện tử
En

Tỷ lệ phát triển đảng viên mới đạt trên 5%

09:05, 20/05/2019

(ĐN) - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015- 2020), công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến.

(ĐN) - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015- 2020), công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến.

Trong đó, tỷ lệ phát triển đảng viên mới trên địa bàn tỉnh luôn đạt trên 5% (đạt mục tiêu nghị quyết đề ra); tỷ lệ ấp, khu phố có chi bộ được giữ vững 100% và tỷ lệ ấp, khu phố có chi ủy đến nay là 96,88%... Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt một số kết quả khá.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thành lập mới 52 tổ chức Đảng, kết nạp 507 đảng viên, nâng tổng số tổ chức cơ sở Đảng được thành lập lên 161 với 3.236 đảng viên.

M.N

Tin xem nhiều