Báo Đồng Nai điện tử
En

4 chuyên gia Mỹ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc trẻ tự kỷ

10:06, 09/06/2019

(ĐN)- Ngày 8-6, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (TP.Biên Hòa) tổ chức hội thảo chuyên đề phân tích hành vi theo quy trình ABC dành cho các bậc phụ huynh có con bị hội chứng tự kỷ.

(ĐN)- Ngày 8-6, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (TP.Biên Hòa) tổ chức hội thảo chuyên đề phân tích hành vi theo quy trình ABC dành cho các bậc phụ huynh có con bị hội chứng tự kỷ.

Các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ chia sẻ với phụ huynh về cách nhận biết và chăm sóc trẻ tự kỷ
Các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ chia sẻ với phụ huynh về cách nhận biết và chăm sóc trẻ tự kỷ

Tại buổi hội thảo, các bậc phụ huynh đã được 4 chuyên gia chuyên nghiên cứu về trẻ tự kỷ đến từ Trường đại học John Carroll và Trung tâm KindsLink (Bang OHIO - Mỹ) phân tích những hành vi của trẻ theo quy trình ABC - một phương pháp cải tiến hành vi ở con người hiệu quả và đơn giản.

Trong đó, A là yếu tố tiền khởi hay còn gọi là nguyên nhân, B là hành vi cần củng cố hoặc điều chỉnh và C là hậu quả mà hành vi đó gây nên. Từ việc phân tích theo quy trình, phụ huynh sẽ có những phương pháp phù hợp trong can thiệp, điều chỉnh hành vi ở trẻ.

Các chuyên gia nhấn mạnh, để giúp trẻ hòa nhập tốt với cộng đồng, vai trò của cha mẹ rất quan trọng. Do đó, phụ huynh cần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và sự kiên trì, nỗ lực để cùng đồng hành với con mình, giúp trẻ phát triển hơn nữa.

Hội thảo cũng giải đáp những thắc mắc của phụ huynh và đưa ra một số gợi ý để cha mẹ có thể giáo dục trẻ tốt hơn. 

Thành Nam

Tin xem nhiều