Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, trách nhiệm

02:06, 17/06/2019

(ĐN) – Như tin đã đưa, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, tích cực, đến trưa ngày 17-6, Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VIII (2019 – 2024) đã bế mạc. 

 

[links()](ĐN) – Như tin đã đưa, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, tích cực, đến trưa ngày 17-6, Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VIII (2019 – 2024) đã bế mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tham dự và phát biểu trước Đại hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; Phó cục trưởng Cục bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư Pháp) Đặng Kim Hoa; Phó chủ tịch Trung ương Đoàn Luật sư Việt Nam Nguyễn Văn Trung, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh và Đoàn luật sư các tỉnh: Bình Phước, Long An, Bình Dương...

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban chủ nhiệm (9 người), bầu Hội đồng Khen thưởng – kỹ luật (7 người) và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Phó chủ tịch Trung ương Đoàn Luật sư Việt Nam Nguyễn Văn Trung trao bằng khen của Trung ương Đoàn Luật sư Việt Nam cho các tập thể và cá nhân của Đoàn Luật sư tỉnh có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 7 (2014 – 2019).
Phó chủ tịch Trung ương Đoàn Luật sư Việt Nam Nguyễn Văn Trung trao bằng khen của Trung ương Đoàn Luật sư Việt Nam cho các tập thể và cá nhân của Đoàn Luật sư tỉnh có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ VII (2014 – 2019).

Do tại phiên Đại hội nội bộ ngày 16–6, Đại hội chưa bầu được Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VIII, nên trong phiên họp đầu tiên, Ban chủ nhiệm đã phân công Luật sư Phan Thiên Vượng, nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 7 (2014 – 2019), Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh nhiệm kỳ VIII (2019 – 2024) phụ trách Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VIII cho đến khi Đoàn Luật sư tỉnh Đại hội bất thường hoặc tổ chức phiên họp bầu Chủ nhiệm mới.

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VIII (2019 – 2024) ra mắt Đại hội
Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VIII (2019 – 2024) ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã xác định, mục tiêu, nhiệm vụ chung của Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VIII (2019 – 2024) là tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ luật sư; nâng cao năng lực lãnh đạo, kiện toàn bộ máy tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự Đại hội đại biểu Đoàn luật sư tỉnh nhiệ kỳ 8 (2019 – 2024) tại phiên chính thức vào sáng ngày 17-6
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp yêu cầu Đoàn luật sư tỉnh ngay sau Đại hội, cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy; chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức cho đội ngũ luật sư; phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp...

Bên cạnh đó, cần phối hợp tốt với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện thành công Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2010 – 2020, phấn đấu đến năm 2024, Đoàn luật sư tỉnh có ít nhất 20 luật sư am hiểu luật pháp quốc tế, thông thạo ngoại ngữ và kỹ năng hành nghề luật sư để đáp ứng nhu cầu tư vấn các vấn đề liên quan tới hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tốt vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp và công tác quản lý nhà nước về luật sư...

                                                                                                        Đoàn Phú

Tin xem nhiều