Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một bệnh nhân đa chấn thương do tai nạn giao thông

07:06, 16/06/2019

(ĐN) - Chiều 16-6, Bác sĩ Phan Văn Huyên, Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân nam tên là Nguyễn Văn Phương, 34 tuổi ngụ ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc bị tai nạn giao thông.

 

(ĐN) - Chiều 6-6, Bác sĩ Phan Văn Huyên, Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân nam tên  Nguyễn Văn Phương, 34 tuổi ngụ ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc bị tai nạn giao thông.

Nạn nhân Phương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.
Nạn nhân Phương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Trước đó,  khoảng 23 giờ ngày 15-6, Bệnh viện đa khoa khư vực Long Khánh đã tiếp nhận bệnh nhân Phương từ Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, máu ra nhiều, mạch không đo được, huyết áp bằng 0, tiên lượng xấu.

Qua chẩn đoán ban đầu xác định, bệnh nhân bị choáng, đa chấn thương, qua chụp chiếu  X.quang bị vợ lách, vỡ bàng quang, vỡ ruột già, ruột non, trà màu màng phổi, gãy đa xương sườn, gãy xương đùi, nạn nhân mất rất nhiều máu.

Xác định bệnh nhân rất nguy kịch,  nếu không mổ kịp thời và đưa lên tuyến trên, nguy cơ tử vong rất cao, nên các y bác sĩ của bệnh viện đã quyết định mổ khẩn cấp, cắt bỏ lách, dẫn lưu màng phổi,  khâu bàng quang, ruột non, đưa ruột già làm hậu môn tạm.

Do mất máu nhiều nên vừa mổ, các bác sĩ vừa truyền 5 đơn vị máu, trong đó có một bác sĩ ở bệnh viện thực hiện ca mổ đã hiến một đơn vị máu để cứu lấy mạng sống nạn nhân. Sau ca mổ kéo dài hơn 4 giờ đồng, hiện tại nạn nhân đã có dấu hiệu hồi phục tốt, mạch, huyết áp ổn định. Hiện Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đang điều trị và theo dõi đặc biệt.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều