Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị bắt vì đòi tiền công dàn xếp mâu thuẫn

07:06, 19/06/2019

(ĐN)- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom cho biết đang tạm giữ hình sự Lý Thành Công (46 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

 

 

(ĐN)- Ngày 18-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom cho biết đang tạm giữ hình sự Lý Thành Công (46 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn với anh Kpă Bươk (21 tuổi, quê huyện Chư Puh, Gia Lai) trong quá trình làm việc chung tại Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam (Khu Công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) nên chị Xinh (chưa rõ lai lịch) gọi điện thoại nhờ Lý Thành Công đứng ra dàn xếp giúp và được đồng ý.

Ngay sau đó, chị Xinh hẹn Công ra quán cà phê Cuội thuộc ấp 1 (xã Sông Trầu) và gọi anh Bươk tới. Tại đây, Công yêu cầu anh Bươk phải xin lỗi Xinh và buộc đưa số tiền 3 triệu đồng tiền thuê Công đứng ra dàn xếp. Khi anh Bươk nói không có tiền thì Công đe dọa sẽ đánh và ngăn cản không cho anh Bươk đi làm nữa. Nghe vậy, anh Bươk lo sợ nên đồng ý với yêu cầu và hẹn sẽ đưa tiền cho Công vào tối cùng ngày.

Đến 16-6, vẫn chưa nhận được tiền nên Công nhiều lần gọi điện đe dọa anh Bươk. Vì sợ bị đánh nên anh Bươk đồng ý trả 2 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày, trong lúc Anh Bươk đưa cho Công 2 triệu đồng tại quán cà phê Cuội thì bị lực lượng Công an xã bắt quả tang. Quá trình làm việc Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, Công là người nghiện ma túy và hiện đang làm phụ hồ.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều