Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa công bố hoàn thành nông thôn mới, thành lập 6 phường

03:06, 26/06/2019

(ĐN) – Ngày 26-6, UBND TP.Biên Hòa tổ chức Lễ công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và thành lập 6 phường: An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh.

(ĐN) – Ngày 26-6, UBND TP.Biên Hòa tổ chức Lễ công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và thành lập 6 phường: An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao quyết định công nhận TP.Biên Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao quyết định công nhận TP.Biên Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã đến dự.

Theo Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng, ngày 3-5-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg công nhận TP.Biên Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định thành lập phường Hiệp Hòa
Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định thành lập phường Hiệp Hòa

Ngày 10-5-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 694 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai. Trong đó, TP.Biên Hòa có các phường mới thành lập đều đạt và vượt các tiêu chí theo quy định của trung ương. Các phường được thành lập trên cơ sở giữ nguyên diện tích, dân số như trước.

Như vậy, kể từ ngày 1-7-2019, TP.Biên Hòa có 30 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 29 phường và 1 xã. Phía tỉnh Đồng Nai sẽ có 9 huyện, 2 thành phố và 170 đơn vị cấp xã. Trong đó, 122 xã, 40 phường và 8 thị trấn.

Lãnh đạo trung ương, tỉnh tặng hoa chúc mừng TP.Biên Hòa
Lãnh đạo trung ương và tỉnh tặng hoa chúc mừng TP.Biên Hòa

Tại buổi lễ, Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.Biên Hòa đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới TP.Biên Hòa nên tiếp tục huy động các nguồn lực, gắn với sử dụng hiệu quả để tạo bước đột phá trong đầu tư phát triển kinh tế; xây dựng Biên Hòa thành đô thị văn minh, năng động.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh chụp hình với lãnh đạo các phường mới thành lập
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh chụp hình với lãnh đạo các phường mới thành lập

Bên cạnh đó, thành phố cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch để đảm bảo phát triển đồng bộ; đẩy mạnh phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào nông nghiệp, công nghiệp; chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố, chăm lo đời sống của người dân cả về sức khỏe lẫn tinh thần.             

Hương Giang

 

Tin xem nhiều