Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng nhân rộng điển hình trong lực lượng vũ trang

07:06, 05/06/2019

(ĐN) - Ngày 4-6, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong lực lượng vũ trang (2014 - 2019).

 

(ĐN) - Ngày 4-6, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong lực lượng vũ trang (2014 - 2019). Đến dự hội nghị có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn yêu cầu cần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có ước mơ, hoài bão, bản lĩnh chính trị vững vàng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại lễ tôn vinh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn yêu cầu Bộ CHQS tỉnh trong thời gian tới tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, nghị quyết về thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; xây dựng và nhân rộng nhiều hơn nữa mô hình, điển hình tiên tiến để từ đó lan tỏa trong lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh tham dự buổi sơ kết.
Lãnh đạo tỉnh tham dự buổi sơ kết.

 Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý cần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có ước mơ, hoài bão, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực và nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao giấy khen của Đảng ủy quân sự tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong lực lượng vũ trang.
Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen của Đảng ủy quân sự tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Theo Bộ CHQS tỉnh, qua 5 năm thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều cách làm hay, các mô hình tiêu biểu trong lực lượng vũ trang tỉnh, như tuyên truyền câu nói, lời dạy của Bác hàng ngày trên hệ thống bảng tin nội bộ, sinh hoạt đọc báo, tuyên truyền trên Facebook…; mô hình “5S” của Ban CHQS huyện Nhơn Trạch; “Tủ thuốc cộng đồng” của Ban CHQS huyện Trảng Bom; “Tổ phụ nữ nuôi quân” của Ban CHQS xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom...

 Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao giấy khen của Đảng ủy quân sự tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong lực lượng vũ trang.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen của Đảng ủy Quân sự tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 39 cá nhân, 36 tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong lực lượng vũ trang giai đoạn: 2014 - 2019.

                                                                                                Minh Thành

Tin xem nhiều