Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh em trai, bị cáo lãnh 11 năm tù

07:06, 05/06/2019

(ĐN)- Ngày 4-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thành (56 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) 11 năm tù giam về tội giết người.

 

(ĐN)- Ngày 4-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thành (56 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) 11 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
Bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự

Bị cáo Thành và ông Võ Văn Lý là anh em ruột ở cạnh nhà nhau tại phường An Bình (TP.Biên Hòa). Trong quá trình sinh sống, giữa hai anh em thường xuyên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Vào ngày 6-8-2018, khi thấy ông Lý đi ra sau nhà khơi thông mương thoát nước thì bị cáo Thành liền lấy 1 cây xà beng bằng kim loại đến chỗ ông Lý và đánh một cái vào đầu em trai. Sau đó, bị cáo Thành tiếp tục đánh cái thứ 2 trúng đầu khiến ông Lý bất tỉnh.

Được cấp cứu kịp thời nên ông Lý không tử vong nhưng bị thương tích tới 76%.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều