Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết mổ heo không phép bị xử phạt 7 triệu đồng

04:06, 26/06/2019

(ĐN)- Khoảng 11 giờ, ngày 26-6, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục quản lý thị trường tỉnh) phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Trảng Bom bất ngờ kiểm tra và phát hiện cơ sở giết mổ heo do ông Nguyễn Hữu Trung (ngụ ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) làm chủ có dấu hiệu sai phạm.

(ĐN)- Khoảng 11 giờ, ngày 26-6, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục quản lý thị trường tỉnh) phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Trảng Bom bất ngờ kiểm tra và phát hiện cơ sở giết mổ heo do ông Nguyễn Hữu Trung (ngụ ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) làm chủ có dấu hiệu sai phạm.

Số thịt heo được phát hiện tại cơ sở của ông Trung. (ảnh: T.H)
Số thịt heo được phát hiện tại cơ sở của ông Trung (ảnh: T.H)

Tại đây, lực lượng chức năng xác định, cơ sở của ông Trung đang giết mổ 2 con heo với tổng trọng lượng khoảng 150kg. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở này không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ về nguồn gốc số heo nói trên. Cơ quan chức năng cũng xác định, cơ sở của ông Trung không có giấy phép hoạt động.

Trước những dấu hiệu vi phạm trên, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính cơ sở của ông Trung với số tiền 7 triệu đồng về hành vi giết mổ gia súc tại địa điểm không được cấp phép, đồng thời yêu cầu luộc chín toàn bộ số thịt nói trên.

Theo đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh, nhằm ngăn chặn dịch tả heo Châu phi đang có những diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, đơn vị này đã chỉ đạo các đội tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở giết mổ trái phép, không đảm bảo yêu cầu để xử lý nghiêm.

T.V

 

 

Tin xem nhiều