Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 52 ngàn lượt người được trợ giúp trong Tháng nhân đạo

05:06, 09/06/2019

(ĐN)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện cho biết, trong Tháng nhân đạo năm 2019 (từ 1-5 đến 31-5), các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhân đạo trợ giúp cho hơn 52 ngàn lượt người với tổng số tiền hơn 10,6 tỷ đồng.

(ĐN)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện cho biết, trong Tháng nhân đạo năm 2019 (từ 1-5 đến 31-5), các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhân đạo trợ giúp cho hơn 52 ngàn lượt người với tổng số tiền hơn 10,6 tỷ đồng.

Bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trong đó, bao gồm các hoạt động chính như: trao tặng quà cho bà con nghèo, học sinh nghèo vượt khó học tập tốt; thăm hỏi, tặng tiền mặt cho bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện; tổ chức đoàn Thầy thuốc tình nguyện Chữ thập đỏ đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc, gia đình chính sách khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn xây dựng các công trình nhân đạo như: cầu giao thông dân sinh, xây dựng và trao tặng nhà Chữ thập đỏ cho người nghèo khó khăn về nhà ở; chế biến và trao tặng hàng ngàn phần cơm, cháo nhân đạo cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện ….

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiến hành nghi thức động thổ xây dựng Nhà Chữ thập đỏ cho người nghèo
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiến hành nghi thức động thổ xây dựng Nhà Chữ thập đỏ cho người nghèo

Ngoài ra, một số Hội Chữ thập đỏ cấp huyện còn vận động mạnh thường quân ủng hộ kinh phí mua và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các trường hợp quá khó khăn; làm đường giao thông nông thôn, thực hiện hệ thống điện – đèn đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.

Các hoạt động nhân đạo nói trên nhằm góp phần chăm lo an sinh xã hội, giúp đỡ bà con nghèo, người yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và không cảm thấy bị bỏ lại phía sau.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều