Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 45 năm cuộc thảm sát nữ tù chính trị Nhà lao Tân Hiệp

03:06, 03/06/2019

(ĐN) - Sáng 3-6, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh đã tổ chức Kỷ niệm 45 năm Ngày diễn ra cuộc thảm sát nữ tù chính trị Nhà lao Tân Hiệp (3-6-1974 - 3-6-2019).

 

(ĐN) - Sáng 3-6, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh đã tổ chức Kỷ niệm 45 năm Ngày diễn ra cuộc thảm sát nữ tù chính trị Nhà lao Tân Hiệp (3-6-1974 - 3-6-2019).

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch nước, người từng bị giam giữ tại Nhà lao Tân Hiệp xúc động nghẹn nghèo khi gặp lại bà Nguyễn Thị Liên, người sống sót sau trận thảm sát
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch nước, người từng bị giam giữ tại Nhà lao Tân Hiệp xúc động nghẹn nghèo khi gặp lại bà Nguyễn Thị Liên, người sống sót sau trận thảm sát

Đến dự có nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; trên 300 đại biểu là cựu tù chính trị Nhà lao Tân Hiệp, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thân nhân các liệt sĩ.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch nước, người từng bị giam giữ tại Nhà lao Tân Hiệp giao lưu với các bạn trẻ của tỉnh.
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch nước, người từng bị giam giữ tại Nhà lao Tân Hiệp giao lưu với các bạn trẻ của tỉnh.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh đã xúc động ôn lại bối cảnh lịch sử diễn ra vụ thảm sát nữ tù chính trị tại Nhà lao Tân Hiệp vào đêm 3-6-1974. Cuộc thảm sát bằng đạn pháo đã làm 18 nữ từ chính trị hy sinh và 50 đồng chí khác bị thương. Hành động dã man của kẻ thù không thể ngăn nổi tinh thần cách mạng và ý chí kiên cường của các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ tại đây. Bà Hòa khẳng định, mỗi người chiến sĩ cách mạng khi đó đều giữ trong mình một tấm lòng kiên trung với Đảng, với cách mạng và niềm tin sắt đá về ngày đất nước hòa bình thống nhất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường tặng hoa cho cựu tù chính trị Nguyễn Thị Liên
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường tặng hoa cho cựu tù chính trị Nguyễn Thị Liên

Thay mặt cho các chiến sĩ bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Tân Hiệp, trong đó có những người may mắn còn sống sau vụ thảm sát 45 năm về trước, bà Trần Thị Hòa bày tỏ: Trong mọi hoàn cảnh, mỗi cựu tù chính trị hãy luôn siết chặt đội ngũ xung quanh Đảng, bảo vệ Đảng và phát huy thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã đổ xương máu mới có được. Mỗi người hãy luôn phát huy truyền thống yêu nước, tự tin, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Mỗi người cần gương mẫu trong hành động, là nòng cốt tại địa bàn khu dân cư, là điểm tựa tinh thần cho con cháu

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng hoa cho một cựu tù chính trị Nhà lao Tân Hiệp từng chứng kiến trận thảm sát 45 năm trước về dự lễ kỷ niệm.
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng hoa cho một cựu tù chính trị Nhà lao Tân Hiệp từng chứng kiến trận thảm sát 45 năm trước về dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã thể hiện lời tri ân sâu sắc đến các cựu từ chính trị từng bị giam giữ tại Nhà lao Tân Hiệp, trong đó có 18 chiến sĩ đã hy sinh và 50 đồng chí bị thương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại buổi lễ
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, sự kiện thảm sát nữ tù chính trị Nhà lao Tân Hiệp diễn ra cách đây tròn 45 năm là một minh chứng về tội ác dã man của kẻ thù, đồng thời cho thấy tinh thần chiến đấu vô cùng dũng cảm, kiên cường của những người chiến sĩ cách mạng một lòng đi theo Đảng, theo cách mạng cho đến ngày đất nước hòa bình thống nhất, sạch bóng quân thù.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi lễ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi lễ

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị Sở Lao động - thương binh và xã hội tiếp tục rà soát, chăm lo chế độ chính sách cho các cựu tù chính trị cả về vật chất lẫn tinh thần, đền đáp xứng đáng với những công lao và sự hy sinh to lớn ấy.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh tại Nhà lao Tân Hiệp
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh tại Nhà lao Tân Hiệp
Nhiều người là thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại Nhà lao Tân Hiệp đã đến thắp nhang trong buổi sáng 3-6
Nhiều người là thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại Nhà lao Tân Hiệp đã đến thắp nhang trong buổi sáng 3-6

Tại buổi giao kỷ niệm, các chiến sĩ cách mạng nhà lao Tân Hiệp đã dành nhiều thời gian giao lưu với tuổi trẻ của tỉnh về tinh thần đấu tranh anh dũng trong những năm tháng tham gia hoạt động cách mạng, tinh thần vượt qua hy sinh gian khổ và ngoan cường trước đòn roi và sự tra tấn dã man của kẻ thù tại Nhà lao Tân Hiệp.

Tin và ảnh: Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều