Báo Đồng Nai điện tử
En

PDN phấn đấu doanh thu đạt 1 ngàn tỷ đồng vào năm 2022

05:06, 07/06/2019

(ĐN) - Ngày 6-6, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập 1989-2019. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các đối tác, cùng 300 nhân viên của PDN.

 

(ĐN) - Ngày 6-6, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập 1989-2019. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các đối tác, cùng 300 nhân viên của PDN.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường (phải) trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho lãnh đạo PDN
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường (phải) trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho lãnh đạo PDN

Năm 1989, từ một xí nghiệp nhỏ, chỉ có 4 người trực thuộc Sở Giao thông - vận tải, cơ sở vật chất khá đơn sơ, xếp dỡ hàng hóa đơn giản, đến nay sau 30 năm họat động, hệ thống cảng của PDN đã phát triển mạnh mẽ.

Hiện PDN đang khai thác 2 khu vực cảng là Cảng Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) và Cảng Gò Dầu (huyện Long Thành). Cụ thể, Cảng Long Bình Tân có diện tích gần 180 ngàn mét vuông được đầu tư 3 cầu cảng với tổng chiều dài trên 300 mét, có khả năng tiếp nhận tàu 5 ngàn DWT. Cảng Gò Dầu có 6 cầu cảng có khả năng đón tàu 30 ngàn DWT.

Năm 2018, sản lượng xếp dỡ hàng tổng hợp của PDN đạt hơn 6,4 triệu tấn, sản lượng ngành hàng container đạt 673 ngàn TEU, tổng doanh thu đạt 670,9 tỷ đồng, vượt 27,7% so cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 111 tỷ đồng, vượt 45% so cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái (ngoài cùng bên phải) tặng bức trướng của UBND tỉnh cho tập thể PDN
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái (ngoài cùng bên phải) tặng bức trướng của UBND tỉnh cho tập thể PDN

Năm 2019,  PDN dự kiến sẽ đạt tổng doanh thu 694 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 116 tỷ đồng. Mục tiêu của PDN sẽ đạt doanh thu 1 ngàn tỷ đồng vào năm 2022 và đứng trong top 5 cảng biển hàng đầu Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đánh giá cao vai trò của PDN trong việc tiên phong phát triển, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, phục vụ xuất, nhập khẩu cho các doanh nghiệp trong tỉnh và khu vực. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt để PDN tiếp tục hoạt động thuận lợi và hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, PDN vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc và bức trướng do UBND tỉnh trao tặng. UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sác

Khắc Giới

Tin xem nhiều