Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp làm tốt công tác trợ giúp pháp lý

09:06, 17/06/2019

(ĐN) - Từ đầu năm 2019 đến nay, các cơ quan tố tụng của tỉnh (tòa án, viện kiểm sát, công an) đã giới thiệu cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) và các chi nhánh được 25 vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng yếu thế trong xã hội (người nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật...).

(ĐN) - Từ đầu năm 2019 đến nay, các cơ quan tố tụng của tỉnh (tòa án, viện kiểm sát, công an) đã giới thiệu cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) và các chi nhánh được 25 vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng yếu thế trong xã hội (người nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật...).

Phó giám đốc phụ trách Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào cho rằng, để công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được thực hiện tốt, trong thời gian tới, các cơ quan tố tụng tiếp tục quan tâm giới thiệu các đối tượng yếu thế trong xã hội đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh để được trợ giúp pháp lý miễn phí. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phải nỗ lực nâng tầm, thể hiện uy tín, thương hiệu của mình thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân, cũng như các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Diễm Quỳnh

Tin xem nhiều