Báo Đồng Nai điện tử
En

Số ca sốt xuất huyết cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2018

06:06, 16/06/2019

(ĐN)- Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh vừa tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Asean phòng chống sốt xuất huyết (15-6), Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và triển khai chiến dịch diệt lăng quăng năm 2019 tại huyện Long Thành.

 

(ĐN)- Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh vừa tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Asean phòng chống sốt xuất huyết (15-6), Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và triển khai chiến dịch diệt lăng quăng năm 2019 tại huyện Long Thành.

 

Một bệnh nhân bị sốt xuất huyết phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Một bệnh nhân bị sốt xuất huyết phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Theo bác sĩ CKII Huỳnh Cao Hải, Phó giám đốc Sở Y tế, hiện tại đã bắt đầu bước vào mùa dịch bệnh sốt xuất huyết trong năm. Thời gian qua, mặc dù là mùa khô nhưng tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh vẫn có những diễn biến phức tạp, số ca nhiễm sốt xuất huyết còn cao.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 3,7 ngàn ca sốt xuất huyết, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có hơn 3 ngàn ca phải nhập viện điều trị. Những địa phương có số ca sốt xuất huyết cao là TP.Biên Hòa, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu. Đặc điểm chung của những địa phương này là tập trung đông dân nhập cư, tình trạng người dân sống ở các khu nhà trọ không đảm bảo vệ sinh còn nhiều, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, phát triển và truyền bệnh cho con người.

Bệnh sốt xuất huyết lây truyền thông qua đường muỗi đốt, hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Do vậy, cách phòng tránh duy nhất là dọn dẹp vệ sinh nơi ở, nơi làm việc sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, đổ hết các dụng cụ đựng nước để diệt lăng quăng, bọ gậy, thường xuyên tiêu diệt muỗi, ngủ mùng để phòng tránh bị muỗi đốt.

Bệnh sốt xuất huyết thường có thời gian ủ bệnh và điều trị khỏi khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, những trường hợp bệnh nặng phải điều trị lâu hơn và tốn kém nhiều tiền, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.

Được biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện hơn 860 ổ dịch sốt xuất huyết, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2018. Các cơ quan chức năng đã xử lý hơn 840 ổ dịch.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều