Báo Đồng Nai điện tử
En

Thách thức vì mâu thuẫn cũ, kẻ tử người tù

04:06, 18/06/2019

(ĐN)- Ngày 18-6, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Long Dân (22 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) 17 năm tù giam về tội giết người.

 

 

Bị cáo Dân tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Dân tại phiên tòa xét xử

(ĐN)- Ngày 18-6, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Long Dân (22 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) 17 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, trước đây Dân và anh Lê Văn Tuấn (ngụ TP.Biên Hòa) cùng làm chung tại quán karaoke Kim Hoàng Kim (phường Thống Nhất) và có xảy ra mâu thuẫn nhưng cả hai đã nghỉ việc tại đây.

Vào ngày 9-12-2018, Dân đến quán để giao hàng, còn Tuấn đến quán karaoke hát thì gặp nhau. Nghĩ đến mâu thuẫn cũ, nên Tuấn buông lời thách thức đánh nhau với Dân. Cả hai lời qua tiếng lại và được mọi người can ngăn nên không xảy ra xô xát.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, cả hai lại tiếp tục gặp nhau ở quán và nói lời thách thức nhau. Lúc này, Tuấn đã đấm 1 cái vào mặt Dân thì bị đối phương dùng dao thái lan đâm vào người. Tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương qúa nặng đã tử vong tại bệnh viện. Đến ngày 10-12-2018, Dân đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều