Báo Đồng Nai điện tử
En

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt - Nga

05:06, 18/06/2019

(ĐN) - Ngày 18-6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh và Đài PT-TH Đồng Nai tổ chức chương trình Thủy điện Trị An – Dấu ấn hữu nghị Việt – Nga...

(ĐN) - Ngày 18-6, tại Nhà máy thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh và Đài PT-TH Đồng Nai trang trọng tổ chức chương trình Thủy điện Trị An – Dấu ấn hữu nghị Việt – Nga. Đến dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; ngài Alexey Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh.

Ngài Alexey Popov, Tổng lãnh sự Liên Bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh tặng quà cho bà Bùi Ngọc Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
Ngài Alexey Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh tặng quà cho bà Bùi Ngọc Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm Quốc khánh Liên Bang Nga (12-6), 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt - Nga (1994-2019) và hướng tới 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950-2020).

Lãnh đạo Nhà máy thủy điện Trị An tặng bức tranh về công trình Thủy điện Trị An cho Ngài Alexey Popov, Tổng lãnh sự Liên Bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Nhà máy thủy điện Trị An tặng bức tranh về công trình Thủy điện Trị An cho Ngài Alexey Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, suốt 70 năm qua, Việt Nam và Liên bang Nga luôn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, chân thành, kể cả trong hai cuộc kháng chiến cứu quốc và sau ngày đất nước thống nhất, Liên Bang Nga đã giúp đỡ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự chương trình
Các đại biểu tham dự chương trình

Minh chứng cho tình hữu nghị đặc biệt ấy là công trình Thủy điện Trị An đặt trên đất Đồng Nai. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của nước bạn, từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, trang thiết bị, máy móc đến tài chính..., công trình thủy điện Trị An đi vào hoạt động đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện của các tỉnh phía Nam lúc bấy giờ. Nhân dân Đồng Nai nói riêng và nhân dân Việt Nam luôn cảm kích và biết ơn tình cảm, cũng như sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Nga.

Các đại biểu trao đổi bên lề chương trình
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh ngài Alexey Popov  trao đổi với các đại biểu bên lề chương trình

Ngài Alexey Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, nước Nga luôn ủng hộ việc phát triển mối quan hệ hợp tác bình đẳng cùng có lợi với tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Các đại biểu thăm trực tiếp Nhà máy thủy điện Trị An
Các đại biểu tham quan trực tiếp tại Nhà máy thủy điện Trị An

Ngài Alexey Popov nhấn mạnh, Việt Nam hiện là nước có mối quan hệ đặc biệt với nước Nga và là một trong những nước có công dân theo học tại Nga nhiều nhất. Mỗi năm, Nga dành cho sinh viên Việt Nam gần một ngàn suất học bổng nhà nước. Hiện, có gần 6 ngàn công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục của Nga. Nga cũng là một trong những nước dẫn đầu các nước châu Âu về số lượng khách du lịch tới Việt Nam.

Hiện nay, hai nước đang tiếp tục nỗ lực phát triển trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng điện, dầu khí, công nghiệp lắp ráp, công nghệ cao, giáo dục, khoa học, văn nghệ, cũng như hợp tác trên cấp độ địa phương. Tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì an ninh và thịnh vượng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tin,ảnh: Hạnh Dung, Xuân Tuyến

Tin xem nhiều