Báo Đồng Nai điện tử
En

Trẻ bị tai nạn thương tích nhập viện tăng cao

09:06, 17/06/2019

(ĐN) - Từ đầu tháng 6 đến nay, trẻ bị tai nạn thương tích nhập viện điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai tăng cao.

(ĐN) - Từ đầu tháng 6 đến nay, trẻ bị tai nạn thương tích nhập viện điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai tăng cao.

Trẻ bị bỏng đang được chăm sóc tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai
Trẻ bị bỏng đang được chăm sóc tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai

Cụ thể, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhập từ 40-50 ca, kỷ lục có ngày lên đến 67 ca. Những tai nạn thường gặp như: tai nạn giao thông, ngã do leo trèo cây, đùa giỡn, bỏng, đuối nước...

Bác sĩ Phạm Đông Đoài, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, trong các ca nhập viện điều trị, có nhiều ca rất nặng như: chấn thương sọ não gây hôn mê; bỏng lửa gây nhiễm trùng phải mổ cắt lọc những mô bị hoại tử; tai nạn giao thông bị gãy 2-3 xương trở lên.

Để phòng tránh những tai nạn thương tích đáng tiếc có thể xảy ra, bác sĩ Đoài khuyến cáo, người lớn cần chú ý cất những bình nước nóng, ổ điện xa tầm tay trẻ; che chắn cầu thang trong nhà để trẻ trèo lên, không cho trẻ leo trèo cây; hạn chế cho trẻ ra ngoài đường, khi trẻ ngồi xe máy cùng cha mẹ phải đội mũ bảo hiểm và thắt dây an toàn; không cho trẻ chạy xe máy nếu chưa đủ tuổi…

         Mai Liên

Tin xem nhiều