Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng xã hội phát triển an toàn trước thiên tai

07:06, 21/06/2019

(ĐN) - Ngày 20-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2018...

 

(ĐN) - Ngày 20-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2018. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Lam Phương)
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tại Việt Nam, thiên tai năm 2018 không diễn ra dồn dập và khốc liệt như năm 2017 nhưng vẫn là năm có nhiều thiên tai lớn cùng những yếu tố cực đoan, dị thường diễn ra. Cụ thể, trong năm 2018, thiên tai đã làm 224 người chết và mất tích; hơn 1.900 nhà bị đổ, trôi; hơn 260 ngàn hécta lúa và hoa màu bị ngập. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần 20 ngàn tỷ đồng.

Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, trong mùa lũ năm 2018, trên sông Đồng Nai xuất hiện 1 đợt lũ vào tháng 8. Trong năm 2018, đã xảy ra 1 vụ sét đánh làm chết 1 người, 12 trận mưa kèm theo dông lốc, hiện tượng cá chết trên sông La Ngà vào tháng 5… Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Trong đó, riêng thiệt hại do hiện tượng cá chết trên sông Là Ngà đã lên đến gần 93 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cần xây dựng xã hội phát triển an toàn trước thiên tai theo hướng quản lý rủi ro, phòng ngừa là chính. Từ đó, Thủ tướng đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới như: kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, phân công rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng thành viên để Ban chỉ đạo, chỉ huy PCTT-TKCN hoạt động ngày càng kịp thời hơn, hiệu quả hơn; rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tránh tình trạng bị động, lúng túng khi tình huống bất lợi xảy ra.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống với thiên tai cho người dân và cộng đồng thông qua các hoạt động tập huấn, đào tạo, diễn tập…

Tin, ảnh: Lam Phương

 

Tin xem nhiều