Báo Đồng Nai điện tử
En

66 giải pháp đạt giải Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

04:07, 10/07/2019

(ĐN)- Sáng 10-7, TS.Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học – kỹ thuật tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai đã chủ trì cuộc họp nhằm tổng kết cuộc thi.

 

(ĐN)- Sáng 10-7, TS.Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học – kỹ thuật tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai đã chủ trì cuộc họp nhằm tổng kết cuộc thi.

 Ban tổ chức cuộc thi họp tổng kết cuộc thi năm 2019.
Ban tổ chức cuộc thi họp tổng kết cuộc thi năm 2019.

Theo đó, năm 2019 là năm thứ 4 cuộc thi này được triển khai tại Đồng Nai. Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện đã thu nhận được hơn 1,1 ngàn giải pháp dự thi. Trong đó, 171 giải pháp xuất sắc nhất được chọn vào vòng thi cấp tỉnh ở 5 lĩnh vực: Phần mềm tin học; Đồ dùng dành cho học tập; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Các giải pháp khoa học kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

Dựa trên kết quả chấm thi, Ban tổ chức thống nhất sẽ trao 66 giải thưởng gồm: 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba, 30 giải khuyến khích cho các dự án có điểm số từ cao xuống thấp. Trong 30 giải khuyến khích có 2 giải phụ là Thí sinh nhỏ tuổi, có ý tưởng sáng tạo và Giải pháp có ý tưởng sáng tạo nhất cuộc thi. Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi cũng thống nhất trao giải thưởng cá nhân, đơn vị tuyên truyền, tổ chức triển khai cuộc thi cấp huyện xuất sắc năm 2019 cho 6 tập thể và 4 cá nhân.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tình Đồng Nai do Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Sở Khoa học – công nghệ, Sở GD-ĐT, Tỉnh Đoàn, Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai, Sở Tài chính, UBND các huyện, TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa phối hợp tổ chức.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều