Báo Đồng Nai điện tử
En

Cuối năm 2019 hoàn thành đề án thành lập thị trấn Long Giao

04:07, 26/07/2019

(ĐN) – Ngày 26-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã làm việc với các sở ngành và huyện Cẩm Mỹ về việc hoàn thành Đề án nâng cấp, thành lập thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ).

 

(ĐN) – Ngày 26-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã làm việc với các sở ngành và huyện Cẩm Mỹ về việc hoàn thành Đề án nâng cấp, thành lập thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì cuộc họp.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì cuộc họp.

Theo đề án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000, thì đô thị Long Giao đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có tổng diện tích 42,5 km2. Trong đó, bao gồm toàn xã Long Giao là 33,75 km2 và một phần xã Xuân Đường 8,75 km2.

Để hoàn thành Đề án thị trấn Long Giao thì huyện buộc phải làm xong quy hoạch chung, quy hoạch đô thị loại V (theo quy hoạch thị trấn mở rộng). Hiện UBND huyện Cẩm Mỹ và đơn vị tư vấn đang làm song song 2 quy hoạch trên cung với đề án thành lập thị trấn Long Giao và dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục, hồ sơ đề trình Quốc hội vào cuối năm 2019.

Đại diện  Sở xây dựng phát biểu ý kiến
Đại diện Sở Xây dựng phát biểu ý kiến

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chỉ đạo các sở ngành phải hỗ trợ huyện Cẩm Mỹ hoàn thành các thủ tục để UBND tỉnh sớm công nhận đô thị Long Giao mở rộng đạt đô thị loại V và để tiến hành hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thị trấn. Vì nếu hồ sơ bị chậm lại không thể trình Quốc hội vào cuối năm nay thì phải đợi thêm 2 năm nữa.

                                             Hương Giang

Tin xem nhiều