Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh chết hàng xóm vì mâu thuẫn

05:07, 08/07/2019

(ĐN)- Ngày 8-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Trảng Bom điều tra vụ đánh chết người xảy ra tại ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm.

(ĐN)- Ngày 8-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Trảng Bom điều tra vụ đánh chết người xảy ra tại ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, ông P.V.L (ngụ khu 4, ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm) nghe tiếng người la hét trước nhà nên chạy ra xem. Tại đây, ông L. thấy bà Trịnh Thị Hường (75 tuổi) là hàng xóm đang nằm bất tỉnh trên vũng máu giữa sân nhà. Bên cạnh đó, ông Hồ Văn Khê (48 tuổi, ngụ cùng ấp) đang cầm trên tay một tuýp sắt.

Biết có sự việc giữa hai người, ông L. yêu cầu ông Khê bỏ tuýp sắt xuống và đi ra ngoài. Thế nhưng, ông Khê không những không hợp tác, mà còn tiếp tục rút trong người ra một con dao Thái Lan định đâm bà Hường. Thấy vậy, ông L. chạy vào khống chế, tước được con dao trên tay ông Khê. Tuy nhiên qua kiểm tra, mọi người xác định bà Hường đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn, nên Hồ Văn Khê cầm theo tuýp sắt dài khoảng 1 mét đến tận nhà đánh bà Hường, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hồ Văn Khê đã bị khống chế giao cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Danh

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều