Báo Đồng Nai điện tử
En

Đi xem đánh nhau, bị chém nhầm phải nhập viện

02:07, 22/07/2019

(ĐN) - Bác sĩ CKI. Nguyễn Văn Toàn, khoa Chấn thương chỉnh hình – bỏng Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, sau một tháng được tích cực chăm sóc và điều trị, bệnh nhân T.D.P. (15 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) đã được xuất viện về nhà.

 

(ĐN) - Bác sĩ CKI. Nguyễn Văn Toàn, Khoa Chấn thương chỉnh hình – bỏng Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, sau một tháng được tích cực chăm sóc và điều trị, bệnh nhân T.D.P. (15 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) đã được xuất viện về nhà.

Bác sĩ Toàn thăm khám chỗ vết thương trên đầu cho bệnh nhân P. trước khi bệnh nhân được xuất viện.
Bác sĩ Toàn thăm khám chỗ vết thương trên đầu cho bệnh nhân P. trước khi bệnh nhân được xuất viện.

Trước đó, bệnh nhân P. được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng có một con dao quắm dính trên đầu (loại dao chuyên dùng để chặt cây, chặt củi, có cán dài). Bệnh nhân P. cho biết, trước đó do tò mò, em cùng một số người khác đi xem hai nhóm đánh nhau. Đến khi em đang đi về nhà thì một nhóm trong số đó đuổi theo và chém nhầm vào đầu em một nhát.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành mở hộp sọ bệnh nhân, lấy hết máu tụ, tiến hành cầm máu, lấy mô não bị dập và làm sạch vết thương. Sau đó chích kháng sinh liều cao cho bệnh nhân.

Bác sĩ Toàn cho hay, trường hợp này nếu nhập viên trễ sẽ có thể gây tổn thương tế bào thần kinh, nhiễm trùng và viêm màng não. Sau khi về nhà, bệnh nhân cần tập thể dục đều đặn tránh tình trạng yếu cơ, đồng thời tái khám theo chỉ định của bác sĩ. 

Lộc Dung

Tin xem nhiều