Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Thành ủy Biên Hòa

10:07, 31/07/2019

(ĐN) - Ngày 30-7, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị và việc triển khai Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

(ĐN) - Ngày 30-7, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị và việc triển khai Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Qua kiểm tra cho thấy, trong hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nêu gương qua đó phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, hạn chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Từ năm 2017 đến nay, thành phố có 31 cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 18 cán bộ, công chức; cảnh cáo 9 cán bộ, công chức; hạ bậc lương 1, cách chức 2 và buộc thôi việc 1 cán bộ, công chức. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc; đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của nghị quyết và các quy định. Năm 2018, có trên 90% cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và gần 90% trong tổng số 20 ngàn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc cùng các thành viên đoàn kiểm tra lưu ý một số tồn tại, hạn chế mà Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa cần khắc phục trong thời gian tới như: vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh trong việc quy trách nhiệm đối với cá nhân liên quan đến những thiếu sót, sai phạm dẫn đến việc xử lý chưa mang tính sâu sắc, triệt để và việc khắc phục hậu quả sai phạm kéo dài. Cần dự báo sát hơn nữa với tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các tình huống, vụ việc về an ninh trật tự, không để xảy ra những tình huống bị động. Xử lý ngay từ đầu tình trạng xây dựng trái phép và người đứng đầu đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra xây dựng trái phép. Khen thưởng, biểu dương kịp thời những gương điển hình tiên tiến; phát huy hơn nữa vai trò của báo chí tại địa phương trong quá trình thực hiện nghị quyết và các quy định...

Khắc Thiết

Tin xem nhiều