Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 60 năm trận đánh Mỹ đầu tiên ở miền Nam

09:07, 06/07/2019

(ĐN)- Sáng nay 6-7, tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà Xanh, UBND TP.Biên Hòa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm trận tập kích vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở Biên Hòa...

 

 

 

(ĐN)- Sáng nay 6-7, tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà Xanh, UBND TP.Biên Hòa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm trận tập kích vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở Biên Hòa.

 

di tích Nhà Xanh nơi diễn ra trận tấn công vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ cách đây 60 năm. (ảnh: Văn Truyên)
Di tích Nhà Xanh nơi diễn ra trận tấn công vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ cách đây 60 năm

 

Đến dự, có các đồng chí: Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa; Nguyễn hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Tấn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; thân nhân các chiến sĩ tham gia trận đánh Nhà Xanh cách đây 60 năm...

 

dù không thể tự mình đi lại và hai mắt đã không nhìn rõ được xung quanh nhưng bà Nguyễn Thị Mót, người từng là cơ sở cách mạng ở phường Thống Nhất trực tiếp nuôi giấu các chiến sĩ đặc công tham gia trận tấn công vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ, vẫn đến dự lễ và được bộ đội cõng đến nơi diễn ra lễ kỷ niệm.
Dù không thể tự mình đi lại và hai mắt đã không nhìn rõ được xung quanh nhưng bà Nguyễn Thị Mót - người từng là cơ sở cách mạng ở phường Thống Nhất trực tiếp nuôi giấu các chiến sĩ đặc công tham gia trận tấn công vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ - vẫn đến dự lễ và được bộ đội cõng đến nơi diễn ra lễ kỷ niệm.

 

Di tích Nhà Xanh nằm trong khuôn viên Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) và được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1986. Ban đầu, Nhà Xanh được dùng làm văn phòng của Công ty kỹ nghệ và lâm nghiệp Biên Hòa.

 

các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm trận tập kích vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở Biên Hòa tại Nhà Xanh (nằm trong khuôn viên Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), do UBND TP.Biên Hòa tổ chức. (ảnh: Văn Truyên).
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm trận tập kích vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ tại Nhà Xanh

 

Đến năm 1958, địa điểm này trở thành cư xá cho phái đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở Biên Hòa. Ngày 7-7-1959, Liên Tỉnh ủy miền Đông tổ chức trận tập kích vào phái đoàn cố vấn Mỹ tại đây. Đây cũng là trận đánh Mỹ đầu tiên của lực lượng cách mạng miền Nam Việt Nam. Hai cố vấn Mỹ chết trận cũng là hai quân nhân Mỹ đầu tiên chết trận ở Việt Nam.

 

thân nhân các chiến sĩ tham gia trận tập kích vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở Biên Hòa tại Nhà Xanh (nằm trong khuôn viên Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) tham dự lễ.
Thân nhân các chiến sĩ tham gia trận tập kích vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ tại Nhà Xanh đến dự lễ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tại di tích Nhà Xanh, xem trưng bày các hình ảnh, hiện vật đang được triển lãm và thưởng thức chương trình nghệ thuật với các tiết mục ca múa nhạc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, người chiến sĩ cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng…

Các đại biểu dâng hương tại Di tích Nhà Xanh
Các đại biểu dâng hương tại Di tích Nhà Xanh

 

Thay mặt ban tổ chức, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng nhấn mạnh: Trận tập kích vào Nhà Xanh là trận ra quân diệt Mỹ đầu tiên giành thng lợi ở miền Đông Nam bộ, làm chấn động Lầu năm góc, gây tiếng vang trên khắp thế giới, làm tiền đề cho những trận đánh quân Mỹ về sau này.

 

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Ru và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân tặng hoa tri ân thân nhân các chiến sĩ tham gia trận tấn công vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ. (ảnh: Văn Truyên)
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Ru và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân tặng hoa tri ân thân nhân các chiến sĩ tham gia trận tấn công vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ

Trận đánh đã biểu hiện rõ truyền thống hào hùng, tài năng và sáng tạo của lực lượng vũ trang miền Đông phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương. Lực lượng của ta thời điểm này dù còn non trẻ, trang bị chủ yếu "lấy vũ khí địch để đánh địch", nhưng với tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo của nhân dân Biên Hòa và miền Nam đã làm nên chiến thắng vang dội...

các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm tại Nhà Xanh. (ảnh: Văn Truyên).
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm tại Nhà Xanh. (ảnh: Văn Truyên).

Bên cạnh đó, trận đánh còn là thông điệp dự báo sự thất bại của kẻ thù xâm lược. Đây chính là niềm tự hào của quân dân Biên Hòa, quân dân miền Nam - “Thành đồng Tổ quốc” của miền Đông gian lao mà anh dũng - góp phn xứng đáng vào truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam.

các đại biểu xem kỷ vật tại di tích Nhà Xanh khi tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm trận tập kích vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở Biên Hòa tại Nhà Xanh (nằm trong khuôn viên Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), do UBND TP.Biên Hòa tổ chức. (ảnh: Văn Truyên).
Các đại biểu xem kỷ vật tại Di tích Nhà Xanh

 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cũng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ tại di tích Nhà Xanh. Đồng thời, tặng hoa và quà tri ân thân nhân các chiến sĩ tham gia trận đánh Nhà Xanh cách đây 60 năm, cùng các cá nhân và gia đình là cơ sở cách mạng đã nuôi giấu chiến sĩ, chuẩn bị vũ khi cho trận tấn công này.

 

phần biểu diễn ca múa nhạc do Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai thực hiện tại Lễ kỷ niệm 60 năm trận tấn công vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ, do UBND TP.Biên Hòa tổ chức. (ảnh: Văn Truyên).
Phần biểu diễn ca múa nhạc do Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai thực hiện tại Lễ kỷ niệm 60 năm trận tấn công vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ tại Nhà Xanh

 

Dịp này, các đại biểu đã tham gia cắt băng khai mạc triển lãm trưng bày hình ảnh và hiện vật tại nhà truyền thống của di tích Nhà Xanh…

Tin và ảnh: Võ Tuyên

 

Tin xem nhiều