Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân đoàn 4 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập

03:07, 19/07/2019

(ĐN) - Ngày 19-7, Quân đoàn 4 tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Trung tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến dự.

 

* Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

(ĐN) - Ngày 19-7, Quân đoàn 4 long trọng tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập (20-7-1974-20-7-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Đến dự có Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các thế hệ lãnh đạo Quân đoàn 4 vui mừng gặp lại nhau.
Các thế hệ lãnh đạo Quân đoàn 4 vui mừng gặp lại nhau.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 đã ôn lại chặng đường 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đoàn. Ngày 20-7-1974, tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh), Quân đoàn 4 được thành lập. Sự ra đời của Quân đoàn 4 trên chiến trường miền Đông Nam bộ đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh về tổ chức lực lượng, trình độ năng lực tổ chức chỉ huy cả về chất và lượng, tạo nên một quả đấm chủ lực đủ mạnh trên địa bàn chiến lược ngay sát cửa ngõ Sài Gòn, trung tâm đầu não của địch.

Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gắn huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì lên Quân kỳ của Quân đoàn 4. Ảnh: Minh Thành.
Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Quân kỳ của Quân đoàn 4.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, Quân đoàn 4 đã tham gia tiến công giải phóng nhiều nơi, đặc biệt là “chọc thủng” cánh cửa thép Xuân Lộc, đánh tan tuyến phòng thủ của địch ở Long Khánh, tạo điều kiện cho các cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Tháng 1-1979, theo nguyện vọng của nhân dân Campuchia, Quân đoàn 4 cùng với lực lượng vũ trang bạn tiến vào giải phóng Thủ đô Phnom Penh.

Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo Quân đoàn 4, các tướng lĩnh từng giữ chức vụ lãnh đạo Quân đoàn và đại diện các đơn vị kết nghĩa đến dự lễ.
Trung tướng Trần Quang Phương, cùng lãnh đạo Quân đoàn 4, các tướng lĩnh từng giữ chức vụ lãnh đạo Quân đoàn và đại diện các đơn vị kết nghĩa đến dự lễ

Sau 10 năm hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, Quân đoàn trở về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, Quân đoàn đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Tư lệnh Quân đoàn 4.
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn tặng hoa chúc mừng Tư lệnh Quân đoàn 4.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Quang Phương biểu dương thành tích các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 đã đạt được trong 45 năm qua. Trung tướng yêu cầu trong thời gian tới, Quân đoàn cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng.

Các đại biểu dự gặp mặt đến dâng hương tại đền thờ liệt sĩ của Quân đoàn.
Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ của Quân đoàn

Trung tướng Trần Quang Phương đề nghị Quân đoàn 4 tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới; thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Minh Thành

Tin xem nhiều