Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức kỷ niệm 60 năm trận đánh Mỹ đầu tiên ở miền Nam

09:07, 03/07/2019

(ĐN) - Chiều 2-7, UBND TP.Biên Hòa đã tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm trận tập kích vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở Biên Hòa.

(ĐN) - Chiều 2-7, UBND TP.Biên Hòa đã tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm trận tập kích vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở Biên Hòa.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phan Chí Cường, buổi lễ sẽ diễn ra vào sáng thứ bảy ngày 6-7 tại di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà Xanh (nằm trong khuôn viên Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) với nhiều hoạt động như: ôn lại sự kiện trận đánh cách đây 60 năm, gặp gỡ nhân chứng lịch sử và thế hệ trẻ, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm hình ảnh và hiện vật...

Di tích nằm trong khuôn viên Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai và được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1986. Ban đầu, Nhà Xanh được dùng làm văn phòng của Công ty kỹ nghệ và lâm nghiệp Biên Hòa. Đến năm 1958, địa điểm này trở thành cư xá cho phái đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở Biên Hòa. Ngày 7-7-1959, Liên Tỉnh ủy miền Đông tổ chức trận tập kích vào phái đoàn cố vấn Mỹ tại đây. Đây cũng là trận đánh Mỹ đầu tiên của lực lượng cách mạng miền Nam Việt Nam. Hai cố vấn Mỹ chết trận cũng là hai quân nhân Mỹ đầu tiên chết trận ở Việt Nam.

Sông Thao

Tin xem nhiều