Báo Đồng Nai điện tử
En

Mổ cứu sống một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng

11:08, 29/08/2019

(ĐN)- Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 28-8, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Minh Thắng (29 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Tân Phú) trong tình trạng bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Quang Trí, phó giám đốc bệnh viên Đa khoa khi vực Định Quán, trưởng kíp mổ đến thăm khám bệnh nhân
Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Quang Trí đang thăm khám cho bệnh nhân

(ĐN)- Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 28-8, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Minh Thắng (29 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Tân Phú) trong tình trạng bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, vật vã, da xanh, niêm mạc nhợt; mạch, huyết áp không bắt được; đồng tử giãn nhẹ hai bên; tim nhẹ khó nghe; phổi âm phế bào bên phải, thô; bụng chướng ấn đau, tràn khí dưới da thành ngực bên phải...

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc đa chấn thương nặng, theo dõi vỡ tạng, tiên lượng rất nặng, đe dọa đến tính mạng, chuyển viện không an toàn nên quyết định phẫu thuật cấp cứu.

Ngay lập tức, kịp mổ do Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa I Tạ Quang Trí, Phó giám đốc bệnh viện, cùng đội ngũ y, bác sĩ giỏi được huy động để mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân dập vỡ gan nặng, vỡ toát bàng quang trong phúc mạc, vỡ toát khớp mu, gãy đa xương sườn bên phải…và phải lấy ra 3 lít máu.

Ngay lúc đó, Bệnh viện đã nhanh chóng huy động Ngân hàng máu sống từ tập thể cán bộ, nhân viên trong bệnh viện để truyền 10 đơn vị máu cho bệnh nhân. Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Văn Tuấn

Tin xem nhiều