Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiếm đoạt tiền ngân hàng, bị cáo lãnh 10 năm tù

05:08, 15/08/2019

(ĐN)- Ngày 15-8, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Trung Kiên (31 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) 10 năm tù giam.

 

Bị cáo tại phiên tòa xét
Bị cáo tại phiên tòa

(ĐN)- Ngày 15-8, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Trung Kiên (31 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) 10 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Kiên là giao dịch viên Phòng giao dịch tiềm năng Gia Kiệm với nhiệm vụ được giao là thực hiện quản lý quỹ tiền mặt tại phòng giao dịch.

Trong khoảng thời gian từ ngày 13-4-2016 đến ngày 24-1-2017, lợi dụng sự tin tưởng của thành viên Hội đồng bảo đảm an toàn kho quỹ, Tổ kiểm quỹ cuối ngày, lỗ hổng chương trình phần mềm core T24 trong việc đăng ký quỹ và sự tin tưởng của các thành viên tổ kiểm quỹ về độ an toàn của phần mềm core T24 để tạo bảng kê tiền gian dối tránh sự phát hiện thâm hụt quỹ khi kiểm kê quỹ cuối ngày.

Với hành vi trên, Kiên đã chiếm đoạt của Ngân hàng Sacombank số tiền hơn 4,6 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Đến ngày 19-2-2019, Kiên  bị lực lượng công an bắt giữ.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích