Báo Đồng Nai điện tử
En

Cụ bà 70 tuổi bị sa trực tràng toàn phần

08:08, 15/08/2019

(ĐN)- Các bác sĩ Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa tiến hành phẫu thuật đưa toàn bộ trực tràng bị lòi ra ngoài hậu môn khoảng 7cm vào trong ổ bụng cho cụ bà M.T.N. (70 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa).

 

(ĐN)- Các bác sĩ Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa tiến hành phẫu thuật đưa toàn bộ trực tràng bị lòi ra ngoài hậu môn khoảng 7cm vào trong ổ bụng cho cụ bà M.T.N. (70 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa).

Theo đó, trong khoảng 3 tháng nay, bà N. luôn cảm thấy đau rát, khó chịu, đi ngoài nhiều lần, phân có nhầy máu do toàn bộ trực tràng bị lòi ra khỏi hậu môn, không tự co lại được. Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bị sa trực tràng mức độ nặng, cần phải phẫu thuật treo trực tràng, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà N.

Bác sĩ Ðặng Ðức Hoàng, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ cho hay, các bác sĩ đã sử dụng tấm lưới mesh nhân tạo đính vào điểm cuối cùng của trực tràng bị sa và treo vào ụ nhô để đưa trực tràng vào lại ổ bụng. Sau gần một giờ đồng hồ, ca phẫu thuật thành công. Đến nay, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Bệnh sa trực tràng thường gặp đối với những người lớn tuổi, nhất là những phụ nữ có tiền sử sinh nhiều con, con nặng ký. Những dấu hiệu nhận biết của bệnh là đi cầu nhiều lần trong ngày, phân nhầy có máu, đau rát khó chịu.

An Yên

 

 

Tin xem nhiều