Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 23% cấp ủy viên bị thi hành kỷ luật

10:08, 07/08/2019

(ĐN) - Trong số 200 đảng viên ở Đồng Nai bị thi hành kỷ luật từ đầu năm đến nay, có 22,61% là cấp ủy viên. Nội dung vi phạm chủ yếu của đảng viên là về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (chiếm hơn 50%). Bên cạnh đó là thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, những điều đảng viên không được làm, cố ý làm trái, phẩm chất đạo đức lối sống và vi phạm liên quan đến tài chính.

(ĐN) - Trong số 200 đảng viên ở Đồng Nai bị thi hành kỷ luật từ đầu năm đến nay, có 22,61% là cấp ủy viên. Nội dung vi phạm chủ yếu của đảng viên là về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (chiếm hơn 50%). Bên cạnh đó là thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, những điều đảng viên không được làm, cố ý làm trái, phẩm chất đạo đức lối sống và vi phạm liên quan đến tài chính.

Ngoài xử lý về mặt Đảng, trong số các đảng viên bị kỷ luật nói trên có 7 trường hợp bị xử lý hình sự và 31 trường hợp bị xử lý hành chính.

Từ đầu năm đến nay, ban thường vụ cấp ủy huyện còn xóa tên 60 đảng viên do bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí theo quy định; đưa ra khỏi Đảng 53 trường hợp do hoàn cảnh gia đình không có điều kiện tham gia sinh hoạt Đảng. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra cấp ủy huyện đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 14 trường hợp để phục vụ hoạt động của các cơ quan pháp luật theo quy định.

Quỳnh Trang

Tin xem nhiều