Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết bạn nhậu, hai bị cáo lãnh 25 năm tù giam

08:08, 27/08/2019

(ĐN)- Ngày 27-8, tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Hoàng Phút (21 tuổi, ngụ TX.Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) 15 năm tù và Lê Văn Vững (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) 10 năm tù về tội giết người.

 

(ĐN)- Ngày 27-8, tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Hoàng Phút (21 tuổi, ngụ TX.Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) 15 năm tù và Lê Văn Vững (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) 10 năm tù về tội giết người.

Hai bị cáo tại tòa từ trái qua Phút (áo đen) và Vững (áo sọc)
Hai bị cáo tại tòa từ trái qua: Phút (áo đen) và Vững (áo sọc)

Cáo trạng Viện KSND tỉnh xác định, vào tối 29-7-2018, tại khu phố 1 (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) do mâu thuẫn bộc phát trong lúc ăn nhậu giữa Phút, Vững và anh Nguyễn Duy Tượng (31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) nên đã xảy ra cãi nhau. Trong lúc xô xát, Phút đã lấy 1 vỏ chai bia đập vào đầu anh Tượng chảy máu và được mọi người can ngăn.

Sau đó, Tượng vẫn cảm thấy bức xúc nên quay lại tiếp tục cầm dao đến phòng trọ tìm Phút, Vững để trả thù. Khi gặp mặt, Tượng đã chủ động chém Phút bị thương nên Phút và Vững dùng dao chém nhiều nhát vào người Tượng, khiến nạn nhân tử vong.

Phút và Vững bị bắt giữ ngay sau đó.

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều