Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người, 8 bị cáo lãnh án nặng

07:08, 07/08/2019

(ĐN)- Ngày 6-8, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt tội giết người đối với 8 bị cáo cùng ngụ tại TP.Biên Hòa,..

(ĐN)- Ngày 6-8, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tại TP.Biên Hòa, gồm: Ngô Đức Quí (19 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) 14 năm tù; Phạm Đại Nhân (19 tuổi, ngụ phường Tân Phong) 14 năm tù; Nguyễn Khắc Thủy (18 tuổi, ngụ phường Long Bình) 9 năm tù;  Nguyễn Hoàng Minh Tú (18 tuổi, ngụ phường Long Bình) 8 năm tù (cộng với bản án bị xử trước đó về tội gây rối trật tự công cộng với mức án 1 năm 8 tháng tù, tổng hình phạt là 9 năm 8 tháng tù); Nguyễn Trương Hữu Trung (18 tuổi, ngụ phường Thống Nhất) 4 năm tù; Nguyễn Tấn Tài (18 tuổi, ngụ phường Tân Tiến) 6 năm tù; Đinh Thanh Tài (18 tuổi, ngụ phường Long Bình) 6 năm tù; Võ Thành Trung (ngụ phường Tam Hiệp) 4 năm tù...cùng về tội giết người.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xác định, vào khoảng tháng 7-2017, Quí và Hữu Trung bị anh Nguyễn Văn Sơn (ngụ TP.Biên Hòa) đánh nên cả hai nuôi ý định trả thù. Ngày 28-7-2017, biết anh Sơn đang ngồi uống cà phê với anh Hồ Ngọc Hiếu (ngụ tại TP.Biên Hòa) tại quán Ghế Cam (phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa) nên Quí đã rủ nhóm bạn gồm: Nhân, Thủy, Tú, Hữu Trung, Tấn Tài, Thanh Tài, Thành Trung cùng đi đánh anh Sơn.

Xét xử và tuyên phạt tội giết người đối với 8 bị cáo

Biết Thủy cầm theo 2 con dao thái lan nên Tú lấy 1 con dao dùng, con dao còn lại đem cho Nhân. Sau đó cả nhóm xông vào quán tấn công và anh Sơn đã bỏ chạy. Còn lại anh Hồ Ngọc Hiếu bị Hữu Trung dùng tay chân đánh; Thanh Tài và Thành Trung cầm vỏ chai, Tấn Tài cầm nón bảo hiểm tấn công, còn Nhân dùng dao đâm 2 nhát vào lưng, khiến anh Hiếu tử vong.

Các đối tượng sau đó đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều