Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội CCB tỉnh thực hiện hiệu quả các chương trình kinh tế

10:08, 29/08/2019

(ĐN) - Tại buổi kiểm tra công tác kinh tế và nhận ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) mới đây, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội CCB Việt Nam Vũ Ngọc Bình đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

 

(ĐN) - Tại buổi kiểm tra công tác kinh tế và nhận ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) mới đây, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội CCB Việt Nam Vũ Ngọc Bình đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội phát biểu tại Hội CCB tỉnh Đồng Nai
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội phát biểu tại buổi làm việc với Hội CCB tỉnh Đồng Nai

Theo ông Bình, qua kiểm tra thực tế tại 2 huyện và 2 xã cho thấy, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác kinh tế và ủy thác Ngân hàng CSXH, góp phần giúp cán bộ, hội viên Hội CCB vươn lên làm giàu và xây dựng, phát triển kinh tế tập thể.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội CCB Việt Nam đề nghị Hội CCB tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng các hoạt động kinh tế và nhận ủy thác vốn từ Ngân hàng CSXH, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên được vay vốn, phát triển sản xuất - kinh doanh, làm giàu và trả nợ đúng hạn….

Kiểm tra mô hình trổng hoa lan và nấm mèo của hội viên CCB huyện Cẩm Mỹ
Kiểm tra mô hình làm nấm mèo của hội viên CCB huyện Cẩm Mỹ

Được biết, trong năm 2018, nhờ đẩy mạnh các hoạt động nói trên, Hội CCB tỉnh có 60 hội viên được Trung ương Hội tặng danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Hiện Hội Doanh nhân CCB tỉnh đang có 75 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 7 Hợp tác xã; 55 Tổ hợp tác; 225 trang trại và 68 gia trại.., góp phần giải quyết việc làm trên 6.000 lao động là con, cháu, hội viên CCB…

Ngoài ra, Hội CCB tỉnh cũng đã vận động xây dựng Quỹ Hội đạt trên 69,6 tỷ đồng; thực hiện tốt chương trình quản lý vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH, góp phần kéo giảm hộ hội viên CCB nghèo xuống còn 13 hộ (0,04%) theo chuẩn tỉnh Đồng Nai; hội viên giàu và khá chiếm trên 68%.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương Hội CCB Việt Nam đã đến kiểm tra công tác này tại các xã: Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ) và Gia Kiệm (huyện Thống Nhất).                                                                                          

N.Trinh

Tin xem nhiều