Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, sụp đổ

03:08, 01/08/2019

(ĐN) - Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 31-7, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Định Quán đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy trên diện rộng đã làm cho nhiều căn nhà bị tốc mái, sụp đổ hoàn toàn.

 

(ĐN) - Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 31-7, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Định Quán đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy trên diện rộng đã làm cho nhiều căn nhà bị tốc mái, sụp đổ hoàn toàn.

Một căn nhà tại xã Phú Vinh bị sập hoàn toàn
Một căn nhà tại xã Phú Vinh bị sập hoàn toàn

Bên cạnh đó, nhiều diện tích cây lâu năm cũng bị gió làm ngã đổ nằm la liệt, hệ thống điện chiếu sáng và thông tin liên lạc bị gián đoạn trong nhiều giờ liền, thậm chí mãi đến sáng nay 1-8, nhiều địa điểm vẫn chưa thể khắc phục được, thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, ngụ ấp Suối Soong, xã Phú Vinh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Từ hồi nào tới giờ chưa từng thấy cơn lốc xoáy nào lớn cỡ này. Gió thổi tốc mái lên rồi liệng xuống làm gãy tôn, gãy đòn tay, không còn gì hết, mẹ con tui phải chui xuống gầm bàn trốn”.

abc
Một ngôi nhà bị tốc mái trong cơn mưa lốc xảy ra vào chiều 31-7-2019

Anh Trần Ngọc Dũng, ngụ xã Phú Tân cho biết thêm: “Tôi ở đây cũng mấy chục năm rồi mà chưa thấy cơn lốc nào lớn như vậy. Gió xoáy cuồn cuộn làm những cây giá tỵ hàng chục năm gãy đổ, sợ quá trời luôn".

Tại hai huyện: Định Quán và Tân Phú, mưa lốc đã làm cây ngã đổ vào hệ thống điện trung thế và hạ thế, gây mất điện hoàn toàn ở nhiều khu vực trong nhiều giờ liền. Đặc biệt, tại cánh Đồng Cha, xã Phú Lâm (huyện Tân Phú), mưa lốc đã làm tốc mái tôn của nhà dân bay lên gây đứt dây điện.

abc
Mái tôn rộng hàng chục m2 của gia đình ông Chềnh Dậu Khếnh, xã Phú Lợi bị hất văng xuống đất

Ngay sau khi xảy ra sự cố mất điện, điện lực Định Quán đã huy động toàn bộ lực lượng đến khắc phục sự cố và công tác này cũng đang được khẩn trương thực hiện nhằm sớm cung cấp điện cho người dân.

Theo thống kê sơ bộ, đã có ít nhất 20 căn nhà của các hộ dân bị tốc mái. Trong đó, xã Phú Vinh (huyện Định Quán) là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất với 13 căn nhà bị tốc mái, 2 căn nhà tạm bị sập hoàn toàn, 6 trụ điện điện chiếu sáng ở ấp Suối Soong I bị gãy đổ, gây mất điện trên diện rộng.

abc
Mưa lốc đã làm cây ngã đổ vào hệ thống điện trung thế và hạ thế, gây mất điện hoàn toàn ở nhiều khu vực

Hiện tại, các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và khắc phục các sự cố về điện, thông tin liên lạc cho người dân.

Tin và ảnh: Văn Tuấn

Tin xem nhiều