Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng huấn luyện sĩ quan dự bị

05:08, 23/08/2019

(ĐN) - Ngày 22-8, tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NÐ-CP ngày 21-3-2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tiếp tục triển khai tốt các giải pháp xây dựng lực lượng sĩ quan dự bị theo quy định; chủ động tham mưu xây dựng đề án đào tạo sĩ quan dự bị, bảo đảm đủ về số lượng theo nhu cầu biên chế và quy định; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đối với sĩ quan dự bị.

(ĐN) - Ngày 22-8, tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NÐ-CP ngày 21-3-2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị QĐND Việt Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục triển khai tốt các giải pháp xây dựng lực lượng sĩ quan dự bị theo quy định; chủ động tham mưu xây dựng đề án đào tạo sĩ quan dự bị, bảo đảm đủ về số lượng theo nhu cầu biên chế và quy định; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đối với sĩ quan dự bị.

Đại tá Trần Văn Khương, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt Nghị định 26/2002/NÐ-CP ngày 21-3-2002 của Chính phủ. Ảnh: Cù Thuận
Đại tá Trần Văn Khương, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt Nghị định 26/2002/NÐ-CP ngày 21-3-2002 của Chính phủ. Ảnh: Cù Thuận

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt công tác chính sách đối với sĩ quan dự bị và gia đình sĩ quan dự bị; phối hợp với các đơn vị nhận nguồn thường xuyên phúc tra, nắm chắc số lượng, chất lượng sĩ quan dự bị; phấn đấu 100% sĩ quan dự bị có trình độ chuyên môn vững, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Qua 17 năm thực hiện Nghị định 26, Bộ CHQS tỉnh đã huấn luyện, đào tạo, tuyển chọn hơn 1,2 ngàn sĩ quan dự bị. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra đôn đốc cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm chế độ đăng ký quản lý sĩ quan dự bị một cách khoa học.

Minh Thành

Tin xem nhiều