Báo Đồng Nai điện tử
En

Nỗ lực giữ vùng chăn nuôi trọng điểm

05:08, 23/08/2019

(ĐN)- Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống khẩn cấp dịch tả heo châu Phi vào ngày 23-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cho biết, hơn 2 tuần qua, tình hình dịch đã lây lan chậm lại.

 

(ĐN) - Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống khẩn cấp dịch tả heo châu Phi của tỉnh vào ngày 23-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cho biết, hơn 2 tuần qua, tình hình lây lan dịch tả heo châu Phi tại nhiều địa phương đã bắt đầu chậm lại.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì buổi làm việc

Tuy nhiên, cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, công tác chỉ đạo chống dịch chưa tương xứng với  thực tế tình hình diễn biến dịch bệnh. Cụ thể, tại Trảng Bom -  huyện đầu tiên của Đồng Nai xuất hiện dịch - công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch vẫn chưa tích cực và hiệu quả, nên dịch vẫn tiếp tục lây lan mạnh. Hiện Trảng Bom là địa phương đang đứng đầu cả tỉnh về số lượng heo bị tiêu hủy với gần 68 ngàn con.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện phải lập ngay những vùng chăn nuôi trọng điểm (nơi tập trung tổng đàn heo lớn) để có kế hoạch và mục tiêu tập trung các giải pháp chống dịch, giữ vững được các vùng chăn nuôi này. Đối với trường hợp tiêu hủy heo bị dịch ở quy mô nhỏ, lẻ, các địa phương cần xem xét và chọn giải pháp: luộc, đốt, hoặc chôn lấp…, nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn trong việc ngăn chặn  dịch bệnh lây lan, bảo đảm về môi trường.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tích cực triển khai công tác hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi đúng theo quy định; các thành viên Ban Chỉ đạo phải tích cực về cơ sở, giám sát, đánh giá hiệu quả chỉ đạo phòng chống dịch của từng địa phương. Lực lượng công an, Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm trong việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ heo chết, heo dịch.

Được biết đến nay, toàn tỉnh đã có trên 3,2 ngàn hộ chăn nuôi thuộc 122 xã, phường của 11 huyện, thành phố xuất hiện dịch tả heo châu Phi với trên 309 ngàn con bị tiêu hủy.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều