Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp gỗ

09:08, 09/08/2019

(ĐN)- Chiều 8-8, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do bà Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng ban Quan hệ lao động làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện dự án thí điểm thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp gỗ thuộc KCN Tam Phước (TP.Biên Hòa)...

(ĐN)- Chiều 8-8, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do bà Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng ban Quan hệ lao động làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện dự án thí điểm thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp gỗ thuộc KCN Tam Phước (TP.Biên Hòa).

Công nhân lao động một doanh nghiệp chuyên ngành gỗ trên địa bàn tỉnh trong giờ làm việc
Công nhân lao động một doanh nghiệp chuyên ngành gỗ trên địa bàn tỉnh trong giờ làm việc

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, thực hiện chương trình thỏa thuận giữa tổ chức lao động quốc tế ILO và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ tháng 3 đến tháng 7-2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã họp với các sở, ngành, Chi hội Đài thương, đại diện Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở của 8 công ty tham gia thí điểm trao đổi, thống nhất các nội dung hướng tới thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm.

Các bên đã thống nhất 5 nội dung cần thương lượng trong thỏa ước gồm: Nâng lương hằng năm với mức nâng ít nhất bằng 5% mức lương cơ bản; Tiền thưởng hằng năm ít nhất là một tháng lương cơ bản và thông báo cho người lao động biết chậm nhất là 15 ngày trước Tết Nguyên đán; Tiền ăn giữa ca ít nhất là 16 ngàn đồng/suất; Các phúc lợi khác như phụ cấp hỗ trợ tiền nhà ở và đi lại 100 ngàn đồng/người/tháng; Phụ cấp hỗ trợ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi 100 ngàn đồng/cháu/tháng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cho hay, dự kiến bản thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp ngành gỗ sẽ được ký kết vào đợt 2-9-2019.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều